1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấn thương của C.Ronaldo không thể chữa trị triệt để

(Dân trí) - Theo nhận định của bác sĩ Mikel Sanchez, C.Ronaldo đã bị viêm gân đầu gối khá nặng và không thể chữa trị triệt để. Điều đó có nghĩa rằng “siêu sao” người Bồ Đào Nha phải đối diện với nguy cơ giải nghệ sớm.

Theo tờ Marca, hai tuần trước, C.Ronaldo đã trải qua hàng loạt kiểm tra liên quan tới chấn thương đầu gối. Theo kết luận của chuyên gia Mikel Sánchez, một trong những bác sĩ đã kiểm tra cho CR7 và từng điều trị chấn thương cho Luka Modric hay Rafa Nadal, cầu thủ người Bồ Đào nha đã bị viêm gân đầu gối khá nặng và không thể chữa trị triệt để.

C.Ronaldo đứng
trước nguy cơ giải nghệ sớm

C.Ronaldo đứng trước nguy cơ giải nghệ sớm


Bác sĩ Mikel Sánchez cũng cho rằng một trong những biện pháp chữa trị cho C.Ronaldo là cấy tế bào gốc vào đầu gối. Mặc dù vậy, điều đó buộc cầu thủ này phải rời xa sân cỏ trong vòng 6 tuần, hơn nữa phương pháp này chỉ chấm dứt những cơn đau chứ không thể điều trị tận gốc.

Một trong những nguyên nhân khiến chấn thương của C.Ronaldo trầm trọng tới vậy là bởi những pha nước rút liên tục đã gây khiến sức chịu đựng của đầu gối trở nên quá tải. Đó là lý do tại sao cầu thủ này thường có xu hướng bó vào trong, thay vì sử dụng những pha bứt tốc như trước đây. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc giảm đau cũng được xem là yếu tố không nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên, C.Ronaldo trải qua kiểm tra về chấn thương đầu gối. Ở mùa giải năm ngoái, cầu thủ này thường xuyên lui tới bệnh viện Vithas San Jose, nơi bác sĩ Sanchez công tác.

Nói vậy để thấy rằng, “siêu sao” người Bồ Đào Nha phải đối diện với nguy cơ giải nghệ sớm nếu không thực hiện phẫu thuật, điều trị chấn thương này.

H.Long
Theo Marca