1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ U20 Việt Nam bị treo giò 5 trận vì đạp vào đầu đối thủ

An An
Đà nẵng

(Dân trí) - Ban kỷ luật VFF quyết định ra án phạt rất nặng với cầu thủ Mai Quốc Tú của CLB Đà Nẵng, khi anh có hành vi phi thể thao tại vòng chung kết giải U19 quốc gia 2023.

Phút 74 ở trận đấu giữa U19 Đà Nẵng và U19 Tây Ninh thuộc bảng A vòng chung kết U19 Quốc gia 2023, Minh Hy có pha lao người, hai chân hướng thẳng về cầu thủ U19 Đà Nẵng, Mai Quốc Tú.

May mắn là cầu thủ của Đà Nẵng kịp thời tránh được, nhưng sau đó có hành động trả đũa, đạp thẳng vào đầu Minh Hy.

Ngay lập tức, trọng tài bàn chạy tới ôm cầu thủ U19 Đà Nẵng khi các cầu thủ chủ nhà có ý định lao vào. Tổ trọng tài và cả lực lượng an ninh kịp thời can ngăn nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Cầu thủ U20 Việt Nam bị treo giò 5 trận vì đạp vào đầu đối thủ - 1
Hậu vệ Mai Quốc Tú (Ảnh VFF).

Trọng tài chính Hồng Quốc đã truất quyền thi đấu Mai Quốc Tú. Cầu thủ này có hành động phản ứng đưa chân đá thẳng lên trời. Ngoài tấm thẻ đỏ của Mai Quốc Tú, trọng tài Hồng Quốc còn rút thẻ vàng dành đến Minh Hy vì lỗi hành vi.

Ông Phan Thanh Đức - HLV trưởng U19 Đà Nẵng thừa nhận cầu thủ của mình chơi xấu: "Quốc Tú tránh được pha bóng nguy hiểm nhưng nổi nóng vì đang thua và bị phạm lỗi nguy hiểm nên cậu ấy dùng chân rút mạnh khỏi đối phương và làm đầu của Minh Hy bị thương. Chúng tôi gọi điện cho phía đội Tây Ninh xin lỗi và được chấp nhận".

Sau khi xem xét hồ sơ từ Ban tổ chức giải gửi sang, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật rất nặng với cầu thủ Mai Quốc Tú.

Theo đó, Ban kỷ luật VFF phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ 5 trận kế tiếp tại các giải bóng đá quốc gia do VFF quản lý, tổ chức đối với cầu thủ Mai Quốc Tú của đội U19 Đà Nẵng, do có hành vi "gây thiệt hại nghiêm trọng thân thể" đối với cầu thủ Trần Minh Hy của U19 Tây Ninh.

Mai Quốc Tú từng được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào danh sách tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Với những hình ảnh xấu xí và vừa nhận án phạt nặng, cầu thủ trẻ này rất khó được gọi trở lại đội tuyển.