1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cảnh sát Malaysia bắt giữ CĐV quá khích

(Dân trí) - Báo chí Malaysia cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 11 cổ động viên (CĐV) quá khích sau trận đấu giữa Malaysia và Ả Rập Saudi ở bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, diễn ra ngày hôm qua.

Trong trận đấu này, ở phút 88 khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về Arabia Saudi, các CĐV đội nhà đã làm loạn, đốt pháo sáng ném xuống sân. ự quá khích của các CĐV Malaysia buộc các trọng tài phải kết thúc sớm trận đấu.

Nguyên nhân dẫn đến sự gây rối của CĐV Malaysia được cho là hành động đáp trả lai trận thua đậm với tỷ số 0-10 trước UAE cách đây ít hôm. Đây không phải lần đầu tiên các CĐV Malaysia có hành vi quá khích như trên. Tháng 12/2014, tại AFF Cup, các CĐV quá khích của Malaysia đã hành hung các CĐV của Việt Nam trên sân vận động Shah Alam.

 

CĐV Malaysia lại bị lên án vì hành phi phản cảm
CĐV Malaysia lại bị lên án vì hành phi phản cảm

 

Trước tình trạng bất ổn từ đội tuyển tới các CĐV, không chỉ Liên đoàn bóng đá Malaysia, mà cả Chính phủ nước này cũng vào cuộc.

Báo chí Malaysia đưa tin, cảnh sát Malaysia đã tiến hành bắt giữ 11 CĐV quá khích, gây bạo động trên sân Shah Alam tối 8/9. Nhóm CĐV này nhiều khả năng là những hooligan của tổ chức được gọi là Ultras Malaysia vốn nổi tiếng khi gây nhiều vụ bạo động trong làng bóng đá Malaysia. Đây cũng là nhóm CĐV đã tấn công các CĐV Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014. Sau vụ việc đó, cảnh sát Malaysia cũng bắt giữ gần 10 người và truy tố ra tòa vì tội hành hung người khác nơi công cộng.

Bóng đá Malaysia đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mới nhất, HLV Dollah Salleh phải từ chức, LĐBĐ Malaysia (FAM) bổ nhiệm HLV Ong Kim Swee tạm quyền. Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia đã xin từ chức, các quan chức đổ lỗi cho nhau, Bộ trưởng Thể thao Thanh niên Khairy Jamaluddin tuyên bố có thể đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Với những vụ việc đã xảy ra, lại có sự can thiệp của Chính phủ, bóng đá Malaysia đang đối mặt với án phạt rất nặng của FIFA.

Ngô Linh