1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cận cảnh sân Hàng Đẫy được chi hơn 6.000 tỷ đồng xây mới

(Dân trí) - Mới đây thành phố Hà Nội đã đồng ý giao Tập đoàn T&T Hà Nội xây dựng mới sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.300 tỷ đồng, để phục vụ Seagame 31 vào năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Cận cảnh sân Hàng Đẫy được Hà Nội chi 6.000 tỷ xây mới


SVĐ Hàng Đẫy được xây dựng từ năm 1937, ban đầu chỉ là bãi đất trống với diện tích khiêm tốn. Đến năm 1958, khu vực này mới được cải tạo xây dựng thành SVĐ chuyện nghiệp. Năm 1995 sân được cải tạo lại lần nữa và có diện mạo như ngày nay.

Theo báo cáo, khu đất TP.Hà Nội đề xuất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thể thao Hàng Đẫy có tổng diện tích 32.158 m2, bao gồm khu vực SVĐ Hàng Đẫy và phụ cận (gồm khu vực nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức và khu đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư) thuộc phường Cát Linh, quận Đống Đa.

SVĐ Hàng Đẫy được xây dựng từ năm 1937, ban đầu chỉ là bãi đất trống với diện tích khiêm tốn. Đến năm 1958, khu vực này mới được cải tạo xây dựng thành SVĐ chuyện nghiệp. Năm 1995 sân được cải tạo lại lần nữa và có diện mạo như ngày nay.

Theo báo cáo, khu đất TP.Hà Nội đề xuất nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp thể thao Hàng Đẫy có tổng diện tích 32.158 m2, bao gồm khu vực SVĐ Hàng Đẫy và phụ cận (gồm khu vực nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức và khu đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư) thuộc phường Cát Linh, quận Đống Đa.


Theo kế hoạch, TP Hà Nội lập dự án đầu tư tổ hợp thể thao Hàng Đẫy bao gồm khu vực sân vận động Hàng Đẫy diện tích 23.433 m2 và phụ cận là nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức diện tích 6.938 m2, khu đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư diện tích 1.787 m2.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội lập dự án đầu tư tổ hợp thể thao Hàng Đẫy bao gồm khu vực sân vận động Hàng Đẫy diện tích 23.433 m2 và phụ cận là nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức diện tích 6.938 m2, khu đất của Sở Kế hoạch và Đầu tư diện tích 1.787 m2.

Sân vận động Hàng Đẫy được khánh thành vào năm 1958.
Sân vận động Hàng Đẫy được khánh thành vào năm 1958.
Những năm trở lại đây, sân đã trở thành sân nhà của đội bóng Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và mỗi cuối tuần đón hàng nghìn cổ động viên đến cổ vũ cho đội bóng.
Những năm trở lại đây, sân đã trở thành sân nhà của đội bóng Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và mỗi cuối tuần đón hàng nghìn cổ động viên đến cổ vũ cho đội bóng.

Thời điểm hiện tại, sân có sức chứa khoảng 22.500 chỗ ngồi. Dự kiến, sau đợt cải tạo này, sức chứa sân Hàng Đẫy vẫn khoảng hơn 20.000 chỗ ngồi.

Thời điểm hiện tại, sân có sức chứa khoảng 22.500 chỗ ngồi. Dự kiến, sau đợt cải tạo này, sức chứa sân Hàng Đẫy vẫn khoảng hơn 20.000 chỗ ngồi.


SVĐ Hàng Đẫy nơi chứng kiến hầu hết các sự kiện lớn của thể thao nước nhà, trước khi Hà Nội có thêm sân Mỹ Đình. Trải qua 60 năm tồn tại, SVĐ Hàng Đẫy nhiều lần được cải tạo sau mỗi lần xuống cấp.

SVĐ Hàng Đẫy nơi chứng kiến hầu hết các sự kiện lớn của thể thao nước nhà, trước khi Hà Nội có thêm sân Mỹ Đình. Trải qua 60 năm tồn tại, SVĐ Hàng Đẫy nhiều lần được cải tạo sau mỗi lần xuống cấp.

Cỏ dại mọc ngay trên khán đài.
Cỏ dại mọc ngay trên khán đài.
Khán đài không mái che có bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.
Khán đài không mái che có bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.
Cận cảnh sân Hàng Đẫy được chi hơn 6.000 tỷ đồng xây mới - 10
Đường chạy điền kinh trên sân Hàng Đẫy vẫn có vận động viện đến luyện tập.
Đường chạy điền kinh trên sân Hàng Đẫy vẫn có vận động viện đến luyện tập.
Bãi cát phục vụ cho môn nhảy xa.
Bãi cát phục vụ cho môn nhảy xa.
Mặt sân Hàng Đẫy được đánh giá là một trong những mặt sân tốt nhất Việt Nam thời điểm này.
Mặt sân Hàng Đẫy được đánh giá là một trong những mặt sân tốt nhất Việt Nam thời điểm này.
Màn hình LED lớn được đặt trên sân.
Màn hình LED lớn được đặt trên sân.

Bên cạnh kỳ vọng của đơn vị đề xuất dự án, đã có một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về những vấn đề có thể phát sinh. Công trình dự kiến được hoàn thành trước tháng 10/2021 phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội.

Bên cạnh kỳ vọng của đơn vị đề xuất dự án, đã có một số chuyên gia bày tỏ lo ngại về những vấn đề có thể phát sinh. Công trình dự kiến được hoàn thành trước tháng 10/2021 phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội.

Toàn Vũ