1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C14 vào cuộc giúp VFF chống tiêu cực sân cỏ

(Dân trí) - Hôm nay VFF và Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14) đã cùng ký kết Quy chế phòng chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá. C14 cam kết vào cuộc hỗ trợ VFF đảm bảo tính trung thực ở các trận đấu của đội tuyển, lẫn CLB…

Trước khi đặt bút ký bản Quy chế phòng chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá, C14 và VFF đã có những hợp tác chặt chẽ trong suốt nhiệm kỳ V (2005 - 2009). CQĐT đã làm rõ vụ bán độ liên quan đến 7 tuyển thủ tại SEA Games 23 (2005), đưa ra ánh sáng vụ “mua cúp” xảy ra ở SL Nghệ An (2001), vụ tiêu cực liên quan đến hàng loạt trọng tài (2005)  do cựu trọng tài Lương Trung Việt cầm đầu. 

C14 vào cuộc giúp VFF chống tiêu cực sân cỏ - 1
C14 hỗ trợ VFF phòng chống tiêu cực xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam - Ảnh: Quang Thắng
 
Đánh giá về các giải đấu thuộc hệ thống VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: Tính chất chuyên nghiệp của giải đấu đang dần được cải thiện, tính canh tranh tăng cao nhờ sự đầu tư mạnh dạn của doanh nghiệp. Để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững, việc ngăn chặn và phòng chống tiêu cực là việc làm cần thiết… 

Trong buổi ký kết, Phó Cục trưởng Cục C14, đại tá Hồ Sĩ Tiến khẳng định phía C14 sẽ vào cuộc hỗ trợ VFF phòng chống những biểu hiện tiêu cực, đảm bảo các trận đấu của các ĐT Việt Nam và giải đấu diễn ra trong sạch, lành mạh, trung thực: 

“Sau khi ký kết Quy chế phòng chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá, cục C14 sẽ chỉ đạo Công an các địa phương có CLB tham gia giải đấu, BTC giải cùng phối hợp trao đổi thông tin, điều tra phòng chống biểu hiện tiêu cực. Mục tiêu là đẩy mạnh công tác phòng chống, tránh để xảy ra những sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng tới niềm tin của người hâm mộ..”. 

Nhận xét về những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trên sân cỏ thời gian qua, đại tá Hồ Sĩ Tiến cho biết: Biểu hiện tiêu cực ở bóng đá Việt Nam chưa đến mức đáng lo ngại. Tiêu cực xuất hiện chủ yếu là tự phát, dựa trên mối quan hệ tình cảm giữa các CLB và giữa cầu thủ. 

Lãnh đạo Cục C14 khẳng định sẽ tiến hành xem xét xử lý hình sự đối với những xung đột nghiêm trọng xảy ra trên sân cỏ, trên khán đài. Giống như việc Công an Hà Nội khởi tố vụ quậy phá của CĐV Hải Phòng xảy ra trong trận Thể Công - XM Hải Phòng, tại vòng 14 giải V-League 2009. 

Cục C14 đề nghị VFF có sự trao đổi thông tin để cùng tìm ra hướng xử lý, tránh tạo ra những phản ứng trái trong thời gian qua sau khi đưa ra quyết định xử lý với những vi phạm ở sân Lạch Tray, vụ xô xát giữa phóng viên với lực lượng bảo vệ ở sân Thiên Trường (vòng 8). 

 

Quang Vinh