1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo và Messi cùng nhau cán cột mốc "khủng"

H.Long

(Dân trí) - Với những bàn thắng trong lượt thi đấu vào ngày 19/12, C.Ronaldo và Messi đã cùng nhau cán cột mốc khủng trong sự nghiệp...

Đêm qua, C.Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Juventus đè bẹp Parma với tỷ số 4-0. Những bàn thắng này đã giúp siêu sao người Bồ Đào Nha vươn lên độc chiếm vị trí số 1 trong cuộc đua giành Vua phá lưới Serie A mùa giải này với 12 bàn.

C.Ronaldo và Messi cùng nhau cán cột mốc khủng - 1

C.Ronaldo trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm dương lịch ở Serie A kể từ năm 1961

Không những vậy, C.Ronaldo còn chạm mốc ghi 33 bàn thắng cho Juventus trong năm 2020. Theo thống kê, CR7 là người đầu tiên có thể chạm cột mốc này ở Serie A sau 59 năm.

Cụ thể, người gần nhất có thể ghi tới 33 bàn thắng ở giải đấu cao nhất Italia trong 1 năm dương lịch là Omar Sivori. Ông đã thực hiện điều này vào năm 1961.

Trong lịch sử Serie A, chỉ có 4 cầu thủ chạm cột mốc này. Ngoài C.Ronaldo và Omar Sivori, còn có Gunnar Nordahl (AC Milan ghi 36 bàn vào năm 1950) và Felice Borel (Juventus ghi 41 bàn vào năm 1933).

Trước mắt, C.Ronaldo còn có 1 trận đấu cuối cùng trong năm 2020 gặp Fiorentina vào ngày 23/12. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có cơ hội nâng cao được thành tích của mình. Dù thế nào, việc CR7 lập được kỳ tích này khi bước sang tuổi 35 thực sự là điều đáng ngưỡng mộ.

Lúc này, C.Ronaldo đã có 757 bàn thắng trong sự nghiệp, tức chỉ kém Vua bóng đá Pele đúng 10 bàn. Khả năng cao CR7 sẽ vượt qua huyền thoại bóng đá người Brazil về số bàn thắng ngay trong mùa giải này.

C.Ronaldo và Messi cùng nhau cán cột mốc khủng - 2

Messi nhận được lời chúc mừng từ Vua bóng đá Pele sau khi cân bằng kỷ lục của ông

Trong khi đó, dù không thể giúp Barcelona vượt qua Valencia nhưng Messi cũng cân bằng kỷ lục ghi bàn cho 1 CLB của Vua bóng đá Pele. Bàn thắng vào lưới Valencia chứng kiến pha lập công thứ 643 của Messi trong màu áo Barcelona, bằng với những gì huyền thoại Pele làm được cùng Santos trong quá khứ.

Chứng kiến việc Messi san bằng kỷ lục của mình, Vua bóng đá Pele đã lên tiếng chúc mừng trên trang Instagram. Ông chia sẻ: "Xin được chúc mừng kỷ lục của cậu, Messi. Tôi muốn chúc mừng sự nghiệp vô cùng tuyệt vời của cậu tại Barcelona.

Khi trái tim ngập tràn tình yêu thì thật khó để thay đổi lối đi của bạn. Giống như cậu, tôi hiểu được cảm giác khoác lên mình màu áo thân yêu của CLB mỗi ngày. Tôi hiểu rằng không có điều gì tốt hơn nơi chúng ta gọi là mái nhà.

Những câu chuyện của tôi và cậu, của những người gắn bó cho một CLB trong thời gian dài ngày càng hiếm trong bóng đá hiện đại. Tôi ngưỡng mộ cậu rất nhiều, Messi ạ!".

Vào ngày 23/12 tới đây, Messi và các đồng đội sẽ chơi trận đấu cuối cùng trước khi nghỉ Đông gặp Real Valladolid. Đây là cơ hội để El Pulga có thể độc chiếm kỷ lục này.