1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo tăng tốc mạnh mẽ ở cuộc đua Chiếc giày vàng

(Dân trí) - Với 2 bàn trong trận gặp Atalanta, C.Ronaldo đã vươn lên vị trí thứ 3 trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu với 56 điểm và chỉ kém người dẫn đầu là Lewandowski 12 điểm (tương đương với 6 bàn thắng).

C.Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ rất cao trong thời gian qua. Hai bàn thắng vào lưới Atalanta đã nâng tổng số bàn thắng của CR7 ở Serie A mùa giải này lên con số 28. Nếu tính gần hơn, trong 6 trận đấu trở lại sau kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đều ghi bàn (với tổng cộng 7 bàn thắng).

C.Ronaldo tăng tốc mạnh mẽ ở cuộc đua Chiếc giày vàng - 1

C.Ronaldo tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

Từ chỗ không còn cơ hội đua tranh giải Chiếc giày vàng châu Âu, nay C.Ronaldo đã thắp sáng lại cơ hội của chính mình. Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha đang có 56 điểm (hệ số 2 điểm/bàn).

C.Ronaldo đang áp sát người đứng thứ 2 là Ciro Immobile (cũng đồng thời là người dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Serie A) đúng 1 bàn thắng, tương đương với 2 điểm.

Trong khi đó, khoảng cách của CR7 so với người đứng đầu là Lewandowski là 6 bàn thắng, tương đương với 12 điểm. Thực tế, Juventus vẫn còn 6 vòng đấu ở Serie A mùa này và nếu duy trì phong độ như thời gian qua, C.Ronaldo hoàn toàn có thể vượt qua Lewandowski một cách ngoạn mục.

C.Ronaldo tăng tốc mạnh mẽ ở cuộc đua Chiếc giày vàng - 2

Top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải này

Bản thân Lewandowski không còn cơ hội cải thiện thành tích của mình khi giải Bundesliga đã chính thức khép lại. Do đó, cơ hội vẫn còn rộng mở với cả C.Ronaldo và Ciro Immobile.

Ở cuộc đua này, những cầu thủ xếp thứ 4 và 5 là Timo Werner và Erling Haaland cũng không còn cơ hội cải thiện thành tích. Trong khi đó, Messi đang xếp thứ 7 với khoảng cách khá xa so với nhóm trên. Hiện tại, El Pulga mới chỉ có 22 bàn thắng ở La Liga (tương đương với 44 điểm) và kém người dẫn đầu Lewandowski tới 22 điểm (tương đương với 11 bàn thắng).

Những người còn lại trong top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu ở mùa giải này là Jamie Vardy (Leicester City, 44 điểm), Romelu Lukaku (Inter, 40 điểm) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, 40 điểm).

H.Long