1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Búp bê Nga" vẫn được xếp hạt giống tại Wimbledon 2009

(Dân trí) - ĐKVĐ đơn nam Rafael Nadal và tay vợt nữ số 1 thế giới Dinara Safina là hai hạt giống hàng đầu tại giải Wimbledon 2009 sẽ khởi tranh vào tuần tới. Dù chỉ mới trở lại sau chấn thương nhưng “Búp bê Nga” Maria Sharapova cũng có tên trong danh sách hạt giống.

Chỉ mới trở lại sau 9 tháng dưỡng thương và đã tụt xuống vị trí 59 thế giới nhưng Maria Sharapova, nhà vô địch Wimbledon 2004, vẫn được xếp hạng hạt giống (24). Sở dĩ có điều này là bởi tại Wimbledon, ban tổ chức không hoàn toàn căn cứ vị trí hiện tại của các tay vợt trên bảng xếp hạng ATP hay WTA để xếp hạng hạt giống mà còn dựa trên thành tích của họ tại giải đấu này.

 
"Búp bê Nga" vẫn được xếp hạt giống tại Wimbledon 2009 - 1

ĐKVĐ Nadal đứng đầu hạt giống ở nội dung nam


Theo thông báo từ phía BTC giải, tay vợt số 1 thế giới và đồng thời là nhà ĐKVĐ, Rafael Nadal, sẽ là hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam. Cây vợt người TBN, người vừa bị Robin Soderling chấm dứt mạch bất bại tại Roland Garros, đã kịp bình phục chấn thương đầu gối để bảo vệ chức vô địch của mình.

Nhà tân vô địch Roland Garros, Roger Federer, xếp hạt giống số 2 trong khi niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà, Andy Murray là hạt giống số 3. Murray vừa đăng quang tại giải đấu khởi động Queen’s Cup và được kỳ vọng sẽ là tay vợt Anh quốc đầu tiên giành chức vô địch Wimbledon sau 71 năm.

 

Các vị trí trong tốp 6 hạt giống hàng đầu không có gì khác so với bảng xếp hạng của ATP. Tay vợt hạng 8 thế giới Fernando Verdasco được xếp hạt giống số 7, đứng trên Gilles Simon (Pháp). Marat Safin, người lọt vào bán kết giải này năm ngoái, được xếp hạt giống số 15 dù vị trí trên ATP của anh là 23. Tay vợt cao lớn Ivo Karlovic, hạng 31 thế giới, nhưng là hạt giống số 23.

 
"Búp bê Nga" vẫn được xếp hạt giống tại Wimbledon 2009 - 2

Masha giờ đã tụt xuống hạng 59 thế giới nhưng vẫn là hạt giống tại Wimbledon lần này


Ở nội dung dành cho phái đẹp, cây vợt số 1 thế giới Dinara Safina cũng đồng thời là hạt giống số 1 của giải, tiếp đến là hai chị em nhà Williams, trong đó cô chị Venus, ĐKVĐ nhưng chỉ là hạt giống số 3.

 

Quần vợt nữ Nga tiếp tục chứng tỏ thế áp đảo khi có tới 5 đại diện trong tốp 10 hạt giống hàng đầu, gồm Safina (1), Dementieva (4), Kuznetsova (5), Zvonareva (7) và Petrova (10).

 

Ngày mai, 19/6, ban tổ chức Wimbledon 2009 mới công bố kết quả phân nhánh và phân cặp đấu.
 

Các hạt giống đơn nam:

 

1. Rafael Nadal, Tây Ban Nha (xếp hạng ATP: 1)

2. Roger Federer, Thụy Sĩ (2)

3. Andy Murray, Anh (3)

4. Novak Djokovic, Serbia (4)

5. Juan Martin Del Potro, Argentina (5)

6. Andy Roddick, Mỹ (6)

7. Fernando Verdasco, Tây Ban Nha (8)

8. Gilles Simon, Pháp (7)

9. Jo-Wilfried Tsonga, Pháp (9)

10. Fernando Gonzalez, Chile (10)

11. Marin Cilic, Croatia (13)

12. Nikolay Davydenko, Nga (11)

13. Robin Soderling, Thụy Điển (12)

14. Gael Monfils, Pháp (14)

15. Marat Safin, Nga (23)

16. Tommy Robredo, Tây Ban Nha (15)

17. David Ferrer, Tây Ban Nha (19)

18. James Blake, Mỹ (17)

19. Rainer Schuettler, Đức (30)

20. Stanislas Wawrinka, Thụy Sĩ (18)

21. Tomas Berdych, Cộng hòa Czech (21)

22. Feliciano Lopez, Tây Ban Nha (28)

23. Ivo Karlovic, Croatia (31)

24. Radek Stepanek, Czech Republic (22)

25. Dmitry Tursunov, Nga (27)

26. Jurgen Melzer, Áo (26)

27. Philipp Kohlschreiber, Germany (33)

28. Mardy Fish, United States (24)

29. Igor Andreev, Russia (25)

30. Viktor Troicki, Serbia (32)

31. Victor Hanescu, Romania (29)

32. Albert Montanes, Tây Ban Nha (34)

 

Các hạt giống đơn nữ:

 

1. Dinara Safina, Nga (xếp hạng WTA: 1)

2. Serena Williams, Mỹ (2)

3. Venus Williams, Mỹ (3)

4. Elena Dementieva, Nga (4)

5. Svetlana Kuznetsova, Nga (5)

6. Jelena Jankovic, Serbia (6)

7. Vera Zvonareva, Nga (7)

8. Victoria Azarenka, Belarus (8)

9. Caroline Wozniacki, Đan Mạch (9)

10. Nadia Petrova, Nga (10)

11. Agnieszka Radwanska, Ba Lan (11)

12. Marion Bartoli, Pháp (12)

13. Ana Ivanovic, Serbia (13)

14. Dominika Cibulkova, Slovakia (14)

15. Flavia Pennetta, Italia (15)

16. Zheng Jie, Trung Quốc (16)

17. Amelie Mauresmo, Pháp (17)

18. Samantha Stosur, áo (18)

19. Li Na, Trung Quốc (19)

20. Anabel Medina Garrigues, Tây Ban Nha (20)

21. Patty Schnyder, Thụy Sĩ (21)

22. Alize Cornet, Pháp (22)

23. Aleksandra Wozniak, Canada (23)

24. Maria Sharapova, Nga (59)

25. Kaia Kanepi, Estonia (24)

26. Virginie Razzano, Pháp (25)

27. Alisa Kleybanova, Nga (26)

28. Sorana Cirstea, Romania (27)

29. Sybille Bammer, Áo (28)

30. Agnes Szavay, Hungary (29)

31. Anastasia Pavlyuchenkova, Nga (30)

32. Anna Chakvetadze, Nga (31)

 
TTH
Dòng sự kiện: Wimbledon 2009