Bóng đá Thái Lan lập kỷ lục buồn ở chung kết giải Đông Nam Á

(Dân trí) - Nền bóng đá từng một thời số một Đông Nam Á, biểu tượng cho sự bất bại đã trải qua chuỗi 5 lần thất bại trong các trận chung kết bóng đá khu vực.

Nếu tính luôn thất bại của đội tuyển Thái Lan trước Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra tối 5/10, trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), bóng đá Thái Lan đã có 5 trận chung kết liên tiếp thất bại tại Đông Nam Á mà họ tham dự, chỉ trong vòng 3 năm.

Bóng đá Thái Lan lập kỷ lục buồn ở chung kết giải Đông Nam Á - 1

Các đội tuyển Thái Lan (áo trắng) thua liên tiếp 5 trận chung kết gần nhất của bóng đá Đông Nam Á mà họ tham dự (Ảnh: FAT).

Đầu tiên, đội tuyển U23 Thái Lan thất bại 2-5 trước U23 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32 năm 2023, diễn ra ở Phnom Penh (Campuchia).

Tiếp đến, đội tuyển quốc gia Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 3-5, sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024. Ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan thua Việt Nam 1-2 ở sân Việt Trì (Phú Thọ), đến trận chung kết lượt về, Thái Lan thua Việt Nam 2-3 tại sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Đến cuối năm 2025, U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 2-3 trong trận chung kết SEA Games 33, diễn ra ngay ở sân Rajamangala.

Sang năm 2026, đội tuyển Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ở trận lượt đi, họ thua đội tuyển Việt Nam 0-2 ở sân Rajamangala. Đến trận lượt về, họ hòa đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) 2-2.

Chỉ hơn một tháng sau trận chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển quốc gia Thái Lan thua tiếp Indonesia trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Hai đội hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ, Thái Lan thua 2-4 trong loạt sút luân lưu.

Bóng đá Thái Lan lập kỷ lục buồn ở chung kết giải Đông Nam Á - 2

Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 là Sarach Yooyen, lão tướng đã 34 tuổi (Ảnh: FAT).

Trong vòng 3 năm, các đội tuyển Thái Lan thua đến 5 trận chung kết quan trọng nhất của bóng đá Đông Nam Á. Còn nếu tính riêng lẻ từng trận đấu, đội tuyển Thái Lan trải qua đến 7 trận (ở chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026, mỗi kỳ giải có hai lượt trận chung kết, hai kỳ giải có tổng cộng 4 lượt trận chung kết đi và về) không biết đến chiến thắng.

Bóng đá Việt Nam thắng bóng đá Thái Lan ba lần (ASEAN Cup 2024, 2026, SEA Games 33 năm 2025) trong các trận chung kết này. Indonesia thắng Thái Lan hai lần (SEA Games 32 năm 2023, FIFA ASEAN Cup 2026).

Đó là chưa tính giải vô địch U23 Đông Nam Á, cũng trong khoảng 3 năm gần nhất., U23 Thái Lan không vào nổi chung kết vào năm 2023 và 2025. Điều này phản ánh chất lượng đào tạo của bóng đá Thái Lan những năm gần đây thua xa những năm về trước.

Bằng chứng là những cầu thủ chơi hay nhất, ổn định nhất của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup là các tiền vệ Sarach Yooyen (34 tuổi), Chanathip Songkrasin (33 tuổi), cùng trung vệ Nattapong Sayriya (34 tuổi). Họ là những ngôi sao thuộc thế hệ trước, chứ không phải của thế hệ hiện tại.