1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị Arsenal “thải loại”, Arshavin trở lại Zenit thi đấu

(Dân trí) - Những ngày tháng “vô dụng” của Andrey Arshavin ở Emirates cuối cùng cũng đã tới điểm dừng khi Arsenal chính thức “tiễn” ngôi sao người Nga ra khỏi cửa. Ngay sau đó, Arshavin đã nhanh chóng đặt bút kí vào bản hợp đồng 2 năm với CLB cũ Zenit St Petersburg.

Ở “phiên chợ Đông” năm 2009, Arsenal đã tỏ ra khá chịu chơi khi bỏ ra 15 triệu bảng để chiêu mộ Andrey Arshavin từ Zenit St Petersburg. Thời điểm ấy, chân sút này đang nổi như cồn sau một kì Euro 2008 cực kì ấn tượng trong màu áo đội tuyển Nga.

Bị Arsenal “thải loại”, Arshavin trở lại Zenit thi đấu

Arshavin đã chính thức rời Arsenal để trở lại đầu quân cho CLB cũ Zenit St Petersburg

Mức giá 15 triệu bảng còn biến Arshavin trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử The Gunners. Thời gian đầu ở Emirates, “sóc nhỏ” cũng chơi khá hay, thậm chí, ở đại chiến với Liverpool tại Anfield ngày 21/4/2009, Arshavin còn lập hẳn một cú poker (4 bàn).

Tuy nhiên, ngôi sao xứ bạch dương đã sa sút không phanh ở những mùa giải kế tiếp. Suốt chiến dịch ở mùa 2012-2013 của Arsenal, Arshavin còn bị xem như người thừa nhưng vẫn cố đấm ăn xôi bám trụ lại thành London bởi mức lương hậu hĩnh 95.000 bảng/tuần.

Mãi cho tới khi hợp đồng với cầu thủ 32 tuổi này đáo hạn, “pháo thủ” mới có thể chính thức tống khứ Arshavin ra đường. Ngay sau khi rời bỏ Arsenal, Arshavin đã quay trở lại “mái nhà xưa” Zenit theo một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Thông qua trang chủ của CLB nước Nga, “sóc nhỏ” cho biết: “Tôi rất vui mừng vì thương vụ này. Tôi hạnh phúc khi được trở lại đây. Thật tuyệt khi lại được khoác áo Zenit. Tất cả những điều tôi muốn bây giờ chỉ là chơi bóng”.

Trong thời gian đầu quân cho Arsenal, Arshavin đã có 144 lần ra sân, ghi được 31 bàn thắng. Không thu được 1 xu phí chuyển nhượng nào từ Arshavin nhưng việc tiễn được món “hàng thải” này đi sẽ giúp Arsenal phần nào giảm nhẹ gánh nặng lương bổng để có điều kiện chiêu mộ những ngôi sao tầm cỡ như Gonzalo Higuain, Marouane Fellaini hay Wayne Rooney.

Nguyễn Huy
Theo Guardian