1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Benitez đặt mục tiêu vô địch FA Cup

(Dân trí) - Sau khi đã bị loại khỏi Champions League và cũng không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vua tại Premier League, HLV Rafael Benitez khẳng định chức vô địch tại FA Cup là mục tiêu cao nhất của Liverpool vào lúc này.

  

Benitez đặt mục tiêu vô địch FA Cup  - 1
Benitez đi tìm lối thoát tại FA Cup. (Daily)

 

Tương lai của Benitez đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết, bởi chuỗi thành tích bết bát của The Kop kể từ đầu mùa giải. Nếu không mang về phòng truyền thống của CLB được một danh hiệu vào tháng Năm tới, khả năng bị sa thải của chiến lược gia người TBN là rất lớn. 

 

Trên thực tế, Liverpool vẫn còn cơ hội đoạt được cú đúp tại FA Cup và Europa League. Tuy nhiên, Europa League là  một đấu trường hết sức khó lường. Thế  nên việc Benitez đặt mục tiêu vô địch FA Cup là điều hoàn toàn dễ hiểu.

 

Cựu HLV của Valencia thừa nhận trước báo giới: “Tôi hiểu rõ tâm trạng của các CĐV khi chúng tôi bị loại khỏi Champions League. Họ vẫn đang mong mỏi một chức vô địch dành cho đội nhà và FA Cup là mục tiêu đặc biệt quan trọng đối với đội.

 

Luôn có sự cạnh tranh rất lớn tại FA Cup, bởi đội bóng nào cũng muốn giành chức vô địch. Tất nhiên, Liverpool cũng không là ngoại lệ. Chúng tôi không chỉ muốn có  mặt trong trận đấu cuối cùng của giải mà còn muốn dâng cao chiếc cúp có truyền thống lâu đời nhất nước Anh”.

 

Đêm nay, Liverpool sẽ hành quân đến sân Madejski để tranh tài cùng Reading. Benitez khẳng định đội hình thi đấu của The Kop sẽ không có mấy thay đổi so với chiến thắng 1-0 trước Aston Villa vừa qua. 

 

Ông nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng giữ nguyên đội hình cho trận gặp Reading. 8 ngày sau, Liverpool sẽ gặp Tottenham. Đó là khoảng thời gian đủ để các cầu thủ hồi phục thể lực. Chính vì vậy, tôi sẽ vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất”.

 

Về thông tin hậu vệ Glen Johnson dính chấn thương, Benitez thừa nhận: “Johnson đang gặp vấn đề khá nghiêm trọng và cần đến sự chăm sóc của bác sỹ. Cậu ấy sẽ không thể thi đấu trong vòng 1 tháng”.

 

Hoàng Hiệp