1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Quyết mạnh tay chi thưởng cho FLC Thanh Hóa

(Dân trí) - FLC Thanh Hóa đang gây ngạc nhiên ở V-League 2015 khi có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đằng sau chuỗi thành tích ấn tượng đó đến từ mối lương duyên với tập đoàn FLC.

Với sự hậu thuẫn của Tập đoàn FLC, đội bóng xứ Thanh đang thi đấu thăng hoa ở V.League 2015.

Đầu mùa giải 2010, bóng đá xứ Thanh có bước chuyển mình lớn khi Công ty cổ phần bóng đá Thanh Hóa ra đời. Công ty này có tới hơn 15 cổ đông cùng góp tiền tài trợ cho đội bóng cộng với đó là sự hỗ trợ ngân sách từ phía tỉnh giúp cho Thanh Hóa không còn cảnh “chạy cơm từng bữa”.

 

FLC Thanh Hóa (vàng) đang chơi đầy thăng hoa - Ảnh: Gia Hưng
\
FLC Thanh Hóa (vàng) đang chơi đầy thăng hoa - Ảnh: Gia Hưng

 

 

 

Ngày đó, cựu Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Văn Đệ từng nói vui rằng: “Bóng đá Thanh Hóa có hơn 15 ông bầu”. Tuy nhiên, đầu tháng 6/ 2015 vừa qua, Tập đoàn FLC đã tiếp quản đội bóng, lo toàn bộ kinh phí hoạt của đội bóng từ hệ thống đào tạo trẻ cho đến đội 1. Câu lạc bộ cũng đã chính thức đổi tên thành FLC Thanh Hóa.

Tập đoàn FLC là nhà đầu tư lớn nhất vào Thanh Hoá với các dự án có vốn đầu tư lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng, ngày 12/7 Tập đoàn này cũng đã khánh thành đưa vào khai thác quần thể du lịch sinh thái FLC sầm sơn với mức đầu tư 5.500 tỷ đồng. Năng lực tài chính mạnh và kế hoạch đầu tư bóng đá nghiêm túc, chuyên nghiệp cùng với những thắng lợi trong những trận đấu vừa qua đã làm nức lòng NHM xứ Thanh. Trong trận đấu gặp HAGL sân vận động tỉnh Thanh hoá đã lấp đầy hơn 13.000 chỗ ngồi - một kỷ lục về khán giả của bóng đá Thanh hoá.

Trong 3 trận đấu vừa, Ông Trịnh Văn Quyết - chủ tịch Tập đoàn FLC và là ông bầu của câu lạc bộ FLC Thanh hoá đều đã quyết định thưởng đậm cho toàn đội ở mức 500 triệu đồng/trận. Đây là liều “doping tinh thần” tiếp sức cho các cầu thủ FLC Thanh Hóa thi đấu hưng phấn và vượt qua được những đội bóng khó chơi là ĐT.LA, S.Khánh Hòa hay HA.GL.

Nói về bầu Quyết, Ông Doãn Văn Phương – người đang được giao trực tiếp điều hành FLC Thanh Hóa nói: “Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC là người rất mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Với FLC Thanh Hóa, bầu Quyết đã rất quan tâm, có thể nói là rất tâm huyết với kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn để nâng tầm bóng đá Thanh Hóa. Việc thưởng cho đội bóng sau mỗi lần thắng trận chỉ là sự quan tâm, động viên rất nhỏ. Phát triển lâu dài, bền vững mới là điều mà bầu Quyết yêu cầu lãnh đạo CLB phải đặc biệt quan tâm”.

Sau khi gắn bó với FLC đội bóng xứ Thanh đang gây cơn sốt trong lòng NHM. Hiện nay, FLC Thanh Hóa đang bám sát đội đầu bảng B.BD và tràn đầy cơ hội tranh đua ngôi vô địch. Tuy nhiên, Chủ tịch Doãn Văn Phương nói rằng lãnh đạo đội bóng không gây sức ép cầu thủ phải vô địch mà cố gắng giải quyết từng trận, để đạt được thành tích cao nhất.

“Chúng tôi mong muốn các cầu thủ đá hết sức, cống hiến hết mình để phục vụ NHM chứ không đặt nặng thành tích phải vô địch vì chúng tôi biết lượng sức mình. Bóng đá là môn thể thao vua, là môn nghệ thuật tập thể, cầu thủ ra sân là để phục vụ người hâm mộ. Phải cố gắng biến những trận đấu bóng đá thành những lễ hội, đem đến cho khán giả những phút giây sảng khoái, hào hứng, khơi gợi tình yêu bóng đá đối với mọi người. Bầu Quyết đặt ra yêu cầu phải làm sao đưa bóng đá xứ Thanh lên tầm cao mới, đó là động lực cũng như định hướng để chúng tôi có những kế hoạch cụ thể trong thời gian tới nhằm giúp đội bóng gặt hái kết quả tốt”, ông Doãn Văn Phương nói tiếp.

Vào chiều ngày 15/7, FLC Thanh Hóa sẽ có trận đấu gặp XSKT.CT trong khuôn khổ vòng 16 V.League, và đây là cơ hội vô cùng lớn để đội chủ nhà “cắt đuôi” các đội phía sau cũng như gây sức ép với đội đầu bảng B.BD.

K.A