1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bầu” Kiên đề nghị VFF thay đổi triệt để

(Dân trí) - Vẫn giữ nguyên thái độ thẳng thắn như khi phát biểu tại lễ tổng kết, trong buổi hội thảo “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” người đứng đầu Hà Nội ACB tiếp tục chỉ ra hạn chế và đưa ra những kiến nghị thay đổi với VFF...

Tròn 1 tuần sau những tuyên bố gây “sóng gió” nhận được sự chia sẻ của dư luận, chiều nay “bầu” Kiên tiếp tục đăng đàn cùng một số doanh nghiệp khác để nhìn lại chất lượng V-League, năng lực trọng tài và hàng loạt điểm yếu về công tác điều hành giải.

 

Mục đích mà các ông “bầu” muốn hướng đến không gì khác là giúp VFF nhận ra những hạn chế cần thay đổi, củng cố hệ thống điều hành để tạo ra một sân chơi lành mạnh – trong sạch đúng nghĩa của bóng đá.
 
“Bầu” Kiên đề nghị VFF thay đổi triệt để - 1
 "Bầu" Kiên đề nghị thay Trưởng BTC giải - Ảnh: Sơn Dũng
 

Bắt đầu cuộc hội thảo, Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) khẳng định mọi lời phát biểu và chia sẻ mà ông đưa ra không nhằm gì khác là vì tương lai phát triển của BĐVN: “Những cần nói đã nói rồi. Hôm nay tôi chỉ nói về tâm tư, trăn trở nhất định về tương lai. Tôi mong cải tổ V-League như thế nào để tốt hơn...”.

 

Sau khi chỉ ra thêm một số hạn chế cần thay đổi ở vấn đề giám sát tài chính, thay thế BCH nếu cần thiết… “Bầu” Kiên đã hiến kế những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng các giải đấu quốc nội nói riêng và BĐVN nói chung:

 

“Qua những gì đã diễn ra, tôi đề nghị phải thay Trưởng BTC giải, từ đó chọn người có năng lực. Tôi đề nghị anh Phạm Ngọc Viễn làm trưởng ban tổ chức giải vì anh ấy có chuyên môn, năng lực. Anh Đoàn Phú Tấn làm Chủ tịch Ban trọng tài, vì anh là người am hiểu giới trọng tài và nắm luật chắc chắn.

 

Tách ra thành hai ban tổ chức giải V-League và hạng Nhất riêng. Vì 1 người làm Trưởng BTC gộp lại như thế là không đủ thời gian theo dõi hết diễn biến.

 

Trưởng BTC giải phải là người của các CLB bầu ra, vì chúng tôi là những người tham gia cuộc chơi. VFF có thể chọn từ 3 đến 5 người có chuyên môn để giám sát giải. Chẳng hạn như anh Nguyễn Văn Vinh, anh Trần Văn Phúc… làm ban này, ban này có thể tạm gọi là Ban đạo đức. Các anh ấy đi sân theo dõi và xử thẳng tay, chỉ cần lần là CLB và cầu thủ sợ ngay

 

Tôi, anh Đoàn Nguyên Đức, anh Võ Quốc Thắng sẵn sàng đầu tư nhiều tiền hơn cho bóng đá. Trong môi trường bóng đá như thế này, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nữa là vô lý. Tôi nghĩ VFF phải thay đổi, nếu không thì cuộc chơi này không phát triển được…”.

 

Quang Vinh (lược ghi)