1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bầu Đức: “Công Phượng sẽ tỏa sáng tại Nhật!”

(Dân trí) - Sau khi tiền đạo nổi tiếng Công Phượng chính thức trở thành người của CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) vào hôm nay (23/12), ông bầu Đoàn Nguyên Đức tin rằng cầu thủ con cưng của ông sẽ tỏa sáng tại Nhật Bản.

“Tôi khẳng định, việc lứa đầu tiên của học viện HA Gia Lai có đến 3 cầu thủ (Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường – PV) được các CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc quan tâm là thành công không thể chối cãi. Tôi khẳng định HA Gia Lai không quan tâm đến tiền trong thương vụ này. Tôi cho Công Phượng qua Nhật đá bóng là để học hỏi” – chủ tịch CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức cho biết như trên.

Ngoài ra, dù Công Phượng sẽ chuyển sang thi đấu ở môi trường có đẳng cấp cao hơn hẳn bóng đá Việt Nam, nhưng bầu Đức như thường lệ vẫn rất tự tin: “Tôi tin Công Phượng sẽ tỏa sáng tại Nhật. Tôi gửi gắm cầu thủ của tôi cho chủ tịch CLB Mito Hollyhock. Tôi cũng cho rằng sau này sẽ có nhiều đội bóng ở các nước trên thế giới, như Nhật, như Hàn Quốc quan tâm đến cầu thủ của tôi”.

 

Công Phượng đã chính thức khoác áo CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) trong vòng 1 năm, tính từ chiều 23/12/2015 (ảnh: Trọng Vũ)
Công Phượng đã chính thức khoác áo CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) trong vòng 1 năm, tính từ chiều 23/12/2015 (ảnh: Trọng Vũ)

 

Ông Đức cũng lý giải việc cầu thủ của họ hiện thu hút hơn cầu thủ của các lò đào tạo khác trên cả nước qua phát biểu: “Cách đào tạo của HA Gia Lai khác xa với các CLB khác tại Việt Nam. Cầu thủ của khóa 1 học viện bóng đá của chúng tôi ra sân không chơi xấu, không trả đũa, không cãi trọng tài. Mà nếu điều đó xảy ra, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Theo như bản hợp đồng giữa Công Phượng, HA Gia Lai và CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản), tiền đạo nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ sẽ khoác áo đội bóng thuộc J-League 2 trong vòng 1 năm.

Trước đây, có thông tin cho rằng Công Phượng có giá khoảng 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng) khi khoác áo Mito Hollyhock 1 năm, đồng thời tiền đạo này sẽ nhận được mức lương vào khoảng 3.000 USD/tháng.

Tuy nhiên, bầu Đức phủ nhận những con số trên: “Nguyên tắc tài chính của hợp đồng là không bao giờ công bố về lương, tiền chuyển nhượng. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nói về những điều trên. Không có số liệu nào phản ánh lương, tiền chuyển nhượng của Công Phượng hoặc bất cứ cầu thủ HA Gia Lai nào khác”.

Giải thích cho việc Công Phượng là cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, nhưng chỉ được đá giải hạng 2 của Nhật, trong khi Xuân Trường dù ít nổi tiếng hơn, nhưng sắp đá ở giải hạng nhất của Hàn Quốc, ông Đức nói: “Vì sao Xuân Trường đá ở giải hàng đầu còn Công Phượng đá ở hạng dưới thì tôi cũng không biết. Chuyện các CLB nước ngoài họ quan tâm đến ai, rồi họ tìm cách liên hệ với chúng tôi để đặt vấn đề là chuyện của họ tự tìm hiểu, vì họ có nhu cầu, chứ chúng tôi không chủ động”.

Có thể thấy Công Phượng hiện đang là cái tên hái ra tiền của bầu Đức. Ngoài chuyện đã chính thức trở thành người CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản), đồng thời giúp cho HA Gia Lai thu về một khoản tiền, thì cũng trong chiều 23/12, Công Phượng còn chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của nhãn hàng Clear Men tại Việt Nam, xem như giúp cho bầu Đức và CLB HA Gia Lai thu về một khoản khác.

Kim Điền

 

Bầu Đức: “Công Phượng sẽ tỏa sáng tại Nhật!” - 2