1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất chấp khuyến cáo của VFF, Chí Công và Đình Đức tiếp tục dọa kiện B.Bình Dương

(Dân trí) - Sau 2 lần làm việc không đi đến giải pháp chung, ngày 5/12, Luật sư của 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức đã có văn bản gửi đến phía B.Bình Dương, yêu cầu đội bóng đất Thủ Dầu tuân thủ hợp đồng lao động giữa B.Bình Dương và 2 cầu thủ này.

Theo quan điểm của phía luật sư của 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức, phía CLB B.Bình Dương đã vi phạm Luật Lao Động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với 2 cầu thủ vừa nêu.

Cũng theo phía luật sư của Chí Công và Đình Đức, căn cứ vào biên bản của phòng Lao động thương binh xã hội TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), thì B.Bình Dương phải nhận trở lại 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức.

Ngoài ra, phía luật sư của 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức còn khuyến cáo CLB B.Bình Dương phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của nơi tuyển dụng lao động, là phải đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trả lương cho 2 cầu thủ trên trong thời gian cả 2 không được làm việc vừa qua.

Chí Công (phải) và luật sư của mình vừa ấn định thời điểm sẽ kiện CLB B.Bình Dương

Chí Công (phải) và luật sư của mình vừa ấn định thời điểm sẽ kiện CLB B.Bình Dương

Chưa hết, phía Chí Công và Đình Đức còn yêu cầu B.Bình Dương phải trả đủ 2 tỷ đồng mà họ cho rằng đội bóng đất Thủ Dầu còn nợ Chí Công, cùng 450 triệu đồng mà họ còn thiếu Đình Đức, theo như thỏa thuận “lót tay” giữa các bên trong hợp đồng được ký cách nay hơn 2 năm.

Phía luật sư của 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức khuyến cáo, nếu đến hết ngày 11/12, nếu như công ty CP bóng đá Bình Dương và CLB B.Bình Dương không thực hiện đầy đủ các yêu cầu kể trên, thì phía 2 cầu thủ Chí Công và Đình Đức sẽ kiện B.Bình Dương ra tòa.

Trước đó, VFF từng khuyến cáo cả Chí Công và Đình Đức rằng mọi tranh chấp trong bóng đá chuyên nghiệp không nên đẩy sự việc ra tòa, mà giải phải thực hiện theo đúng trình tự khiếu kiện của các vụ tranh chấp trong bóng đá, là kiện lên VFF, AFC, FIFA, rồi cao hơn nữa là tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nếu vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng.

Nếu sự việc bị đưa ra tòa, VFF sẽ kỷ luật rất nặng phía đi kiện, không chỉ trong phạm vi đời cầu thủ, mà còn kỷ luật trong tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá của những người trực tiếp tham gia vụ tranh chấp ở phần đời sau khi giã từ sân cỏ của họ.

VFF còn cho biết sở dĩ họ phải khuyến cáo trước cả 2 phía không nên đưa sự việc ra tòa vì nếu FIFA biết sự việc, FIFA sẽ không hài lòng và có thể phạt VFF, phạt bóng đá Việt Nam.

Kim Điền