1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Basel 0-4 Man City: Đẳng cấp vượt trội

(Dân trí) - Với hai bàn thắng của Gundogan, các bàn còn lại được ghi bởi Aguero và Bernado Silva, Man City đã dễ dàng có được chiến thắng 4-0 ngay trên sân Basel. Với tỉ số này, đoàn quân của Gurdiola cầm chắc vé vào tứ kết Champions League...

Bốn trong năm đội bóng của Anh làm khách tại Basel gần đây nhất đều ra về tay trắng, tuy nhiên riêng Man City thì không. Đoàn quân của Guardiola ở vào đẳng cấp hoàn toàn khác so với Basel, họ dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Lượt về Man City sẽ được thi đấu trên sân nhà, nếu Guardiola vẫn cho Man City xuất phát với đội hình chất lượng tốt như ở lượt trận vừa diễn ra thì khả năng cao đội bóng này sẽ tiếp tục thắng. Vì thế chẳng có cửa ngược dòng cho Basel, có thể nói tấm vé vào bán kết của cặp đấu này đã được định đoạt chỉ sau một lượt trận.

Nếu nhìn vào chỉ số thống kê, ngoại trừ thời gian kiểm soát bóng vượt trội thì Man City không hơn quá nhiều so với đối thủ. Đội khách kiểm soát bóng 69% thời gian, tung ra 12 lần dứt điểm và bảy lần bóng trúng khung thành, trong khi đó đội chủ nhà kiểm soát bóng có 31% thời gian, có 11 lần dứt điểm, ba lần bóng trúng khung gỗ của Man City.


Aguero (phải) đang thăng hoa ở mọi mặt trận

Aguero (phải) đang thăng hoa ở mọi mặt trận

Sự khác biệt trong khâu dứt điểm đã đưa Man City tới chiến thắng, bảy cú sút trúng đích mang tới bốn bàn thắng, các chân sút của đội bóng tới từ sứ sương mù đạt hiệu suất ở mức tuyệt vời. Gundogan mở tỉ số ở phút 14, bốn phút sau B.Silva nhân đôi cách biệt và khi hiệp một vừa chạm tới một nửa Aguero đưa đội khách vượt lên dẫn 3-0.

Ba bàn thắng giúp Man City chắc chắn giành chiến thắng ở trận lượt đi, họ bắt đầu chơi phòng thủ phản công. Basel có nhiều khoảng không để dâng cao tấn công, song đội chủ nhà chơi không hiệu quả. Không những chẳng thể ghi bàn, Basel còn nhận thêm một bàn thua nữa trong hiệp hai, người lập công là Gundogan ở phút 54.

Gundogan từ ngày chuyển sang Man City làm bạn với chấn thương nhiều hơn ra sân. Sự đóng góp của tiền vệ người Đức cho Man City thời gian qua còn hạn chế, tuy nhiên ở trận đấu này anh đã trở thành người hùng khi mở tỉ số và chốt lại chiến thắng ấn tượng cho đội bóng tới từ xứ sương mù ngay trên miền đất dữ Thụy Sĩ.


Gundogan (giữa) lập một cú đúp

Gundogan (giữa) lập một cú đúp

Vẫn phong cách quen thuộc, ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City dâng cao đội hình tấn công. Ngay phút thứ hai, Gudogan cảnh cáo đội chủ nhà bằng một pha đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Vaclik phải tung người vất vả đẩy bóng vọt xà ngang.

Basel không làm mất mặt chủ nhà khi cũng có những tình huống phản công đáp trả. Nếu may mắn hơn, hẳn đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỉ số trong khoảng 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, bàn mở tỉ số vẫn thuộc về Man City, phút 14 Gudogan đánh đầu tung lưới đội chủ nhà từ tình huống đá phạt góc của De Bruyne.

Các cầu thủ Man City xử lý bóng rất điệu nghệ, họ biết cách chắt chiu tốt cơ hội được tạo ra. Phút 18, B.Silva đón bóng bên phải trong vòng cấm địa, anh dứt điểm khéo léo đưa bóng xoáy từ trên xuống vượt qua tầm với của thủ thành đối phương đi vào lưới. Một pha dứt điểm đậm chất kỹ thuật của một nghệ sĩ sân cỏ.

Sau hai bàn thắng, Man City chơi thoải mái hơn. Phút 23, Aguero nhận được bóng ở trung lộ trước vòng cấm địa. Tiền đạo người Argentina quá nhanh, anh dứt điểm quyết đoán đưa bóng vào góc trái cầu môn khiến thủ thành đối phương chôn chân đứng nhìn.


Sane (phải) bình phục thần kỳ, anh vào sân ở phút 56

Sane (phải) bình phục thần kỳ, anh vào sân ở phút 56

Ba bàn thắng là quá đủ để Man City tới chiến thắng, đội khách chơi phòng thủ phản công để bảo toàn lực lượng. Phút 54, Gundogan cho thấy phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời với tình huống qua người rồi dứt điểm kỹ thuật vào góc cao bên phải cầu môn nâng tỉ số lên 4-0.

Trận đấu vẫn khá sôi nổi trong phần còn lại, nhưng hai bên không thực sự chắt chiu cơ hội nên không có thêm bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Basel (3-4-3): Vaclik 4.5; Xhaka 5.5, Lacroix 6.5, Suchy 6; Lang, Frei 5, Die 6, Riveros 5.5; Stocker 6 (Ajeti 71), Oberlin 5, Elyounoussi 5.5 (Bua 85).

Man City (4-3-3): Ederson 6.5; Walker 7, Kompany 7, Otamendi 6.5, Delph 7; De Bruyne 7 (D Silva 63, 6.5), Fernandinho 7, Gundogan 8; B Silva 7.5, Aguero 7 (Danilo 86), Sterling 6.5 (Sane 57, 6.5).

Phù Sa