1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona thực sự cần tăng cường thêm trung vệ?

(Dân trí) - Phiên chợ hè đã đi vào giai đoạn cuối, tuy nhiên kế hoạch chiêu mộ trung vệ mà Barcelona đã chuẩn bị cách đây 21.5 năm vẫn chưa đâu vào đâu. Hơn nữa, nếu tính lẽ thiệt hơn cho kế hoạch này Barca thực sự đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

*Mua trung vệ

Mặt lợi

Sự tăng cường cấp thiết: Trong 3 mùa giải qua, gần như là 4 mùa, Barcelona luôn rơi vào tình trạng thiếu một trung vệ đúng nghĩa. Từ thời Guardiola, hết Eric Abidal đến Javier Mascherano lần lượt trở thành những trung vệ bất đắc dĩ. Dưới thời Vilanova còn “bi đát hơn” khi vị chiến lược gia này đã phải sử dụng tới 13 cầu thủ khác nhau đá trung vệ, thậm chí là cả những cầu thủ mà chẳng ai nghĩ đá trung vệ được như Adriano hay Alex Song.

Phương án phòng bão chấn thương: Chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp là phương án khả dĩ nhất cho Barcelona để đề phòng cơn bão chấn thương và những án treo giò bất ngờ đã gây ra tình trạng khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự những mùa giải qua. Bằng chứng rõ rệt nhất là cặp trung vệ Puyol-Pique cùng vắng mặt vì chấn thương đến 7 trận trong 17 trận đấu đầu tiên của Barca ở mùa giải năm ngoài. Tệ hơn nữa, trong quãng thời gian đó Adriano, Busquets và Mascherano đều ít nhất một lần dính án treo giò.

Tăng sức cạnh tranh vị trí: Với sự xuất hiện của một trung vệ mới có đẳng cấp, tính cạnh tranh ở vị trí trung vệ của Barcelona sẽ tăng lên rất cao. Hiện tại trong tay Martino, sự lựa chọn hàng đầu vẫn là cặp Carles Puyol và Gerard Pique khi bộ đôi này sung sức trong khi phương án dự phòng khả dĩ duy nhất là Javier Mascherano.

Đa dạng hóa kỹ chiến thuật: Lối chơi của Barca sẽ có những chuyển biến với một trung vệ mới có khả năng chuyền dài tốt để phát động tấn công theo trục dọc giữa sân. Như vậy, những đợt phản công của Barcelona sẽ tốc độ hơn và trực diện hơn đúng như chiến lược xây dựng lối chơi của Martino.

Mặt hại

Không phải là sự lựa chọn như ý: Kế hoạch chiêu mộ thêm trung vệ của Barcelona có thể vẫn tiếp tục nhưng không bao giờ là sự lựa chọn đúng như ý muốn. Lý do đơn giản vì mục tiêu số một cho vị trí trung vệ của Barcelona là Thiago Silva đã chấp thuận tiếp tục gắn bó với Paris Saint Germain.

Mức giá cắt cổ: Với sự xuất hiện của những gã nhà giàu mới nổi tiêu tiền không tiếc tay như Monaco hay Paris Saint Germain, giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ ngày càng được đẩy lên cao một cách chóng mặt và sai lệch với giá trị thực. Thực phi lý khi một cầu thủ như Gareth Bale lại còn đắt giá hơn cả Zidane hay C.Ronaldo, trong khi Barca bị Chelsea hét giá tới 50 triệu euro cho David Luiz.

Quá cập rập về thời gian: Kế hoạch chiêu mộ trung vệ đã được Barcelona vạch ra cách đây gần một năm rưỡi, thế nhưng bây giờ lại rơi vào tình trạng cập rập về thời gian thì thực sự không thể chấp nhận nổi. Chưa kể đến việc bị ép giá, một cầu thủ dù đẳng cấp tới đâu thì vẫn cần thời gian thích nghi với đội bóng mới trong khi vào ngày 18 tới đây Barcelona đã chính thức bắt đầu bước vào mùa giải mới.

Chèn ép sự phát triển của những tài năng trẻ từ La Masia: Nếu tại Nou Camp xuất hiện thêm một trung vệ nữa thì cơ hội ra sân thể hiện mình của những mầm non như Bartra hay Bagnack gần như là không có.

*Không mua trung vệ

Mặt lợi

Cơ hội cho những tài năng trẻ: Barca không mua thêm trung vệ cũng đồng nghĩ với việc những tài năng trẻ như Marc Bartra có nhiều cơ hội để thi đấu và phát triển sự nghiệp.

Dễ xoay tua lực lượng: Martino không ưa vắt kiệt sức các học trò. Đối với ông, mỗi cầu thủ thi đấu khoảng 50 trận một mùa giải là hợp lý. Như vậy các cầu thủ sẽ dễ dàng phân phối thể lực hơn, tránh được nguy cơ chấn thương cũng như quá tải. Tất nhiên Martino chỉ có thể dễ dàng xoay tua với những cầu thủ trẻ chấp nhận ngồi dự bị và luôn khao khát cống hiến mỗi khi được tung vào sân.

Cái dớp mua trung vệ: Những bản hợp đồng lớn trong nhiều năm qua của Barcelona đa phần không đáp ứng được kỳ vọng, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Hai thương vụ điển hình là Gabriel Milito và Chigrinskiy. Từ đó có thể thấy khả năng mua sắm của Barca thực sự có vấn đề.

Lợi ích về kinh tế: Sau khi chi ra 57 triệu euro để chiêu mộ Neymar, Barcelona dự kiến sẽ phải tiêu tốn thêm khoảng 25 triệu euro nữa để chiêu mộ trung vệ. Tất nhiên nếu ban lãnh đạo từ bỏ kế hoạch tăng cường trung vệ, Barca sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ.

Mặt hại

Thiếu hụt nhân sự: Kể cả tài năng trẻ Bartra, Barcelona chỉ có 4 sự lựa chọn khả dĩ cho vị trí trung vệ trong khi những Puyol hay Pique lại thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Barca sở hữu ba tiền vệ trụ, nhưng chỉ có Mascherano là có thể đá trung vệ trong khi những thử nghiệm với Song hay Busquets đều đã thất bại.

Tử huyệt ở hàng phòng ngự: Các đối thủ đều nắm rõ điểm yếu nhất của Barcelona chính là cặp trung vệ. Để duy trì cho lối chơi tiki-taka được vận hành hiệu quả nhất, các hậu vệ Barca đã đánh mất đi sức mạnh, di chuyển thiếu linh hoạt, dễ mất bóng và khả năng đeo bám rất kém.

Càng chần chừ càng tốn kém: Trong trường hợp Barca tạm hoãn kế hoạch chiêu mộ trung vệ và đợi đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, khả năng rất cao là Barca sẽ phải tốn kém nhiều hơn bởi lẽ giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ luôn được đẩy lên trong “phiên chợ đông”.

Áp lực với Zubizarreta: Zubi và các đồng sự đang chịu áp lực cực lớn. Lý do chính là bởi những thất bại liên tiếp khi tiếp cận các mục tiêu, đầu tiên là Thiago Silva và bây giờ là Daniel Agger. Nếu tiếp tục tình trạng này, viễn cảnh Zubi phải từ chức là không xa.

Ngọc Trung