1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam hưởng lợi khi được chơi trên sân nhà

Thiện Nhân

(Dân trí) - Được chơi trên sân nhà ở vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế về khán giả, cũng như không phải tốn kém nhiều chi phí, so với phương án thuê sân trung lập.

Chỉ trong vòng ít giờ đồng hồ trong chiều tối 14/7, báo chí Thái Lan đưa hai thông tin khác nhau về chuyện đội tuyển Việt Nam đá sân nhà ở vòng loại World Cup.

Trước đó, truyền thông xứ Chùa Vàng còn… mừng hụt về khả năng đội tuyển Việt Nam có thể chọn Thái Lan làm sân nhà ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Tuy nhiên, cuối cùng đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình, để tiếp đón các đội ở bảng B vòng loại thứ ba. Cũng theo truyền thông đất Chùa Vàng, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có lợi thế lớn với quyết định vừa được đưa ra.

Báo Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam hưởng lợi khi được chơi trên sân nhà - 1

Khán giả Việt Nam có cơ hội xem đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có phản hồi chính thức tới FIFA và AFC liên quan đến phương án tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình (Hà Nội)". 

"Về vấn đề này, bóng đá Việt Nam đề xuất sử dụng phương án cách ly đặc biệt, theo mô hình "bong bóng", dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế để đảm bảo ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19" - tờ Siam Sport viết thêm.

Rồi tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan phân tích rõ hơn về cách mà đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp các đội khách trên sân nhà của mình. Các đội khách đó sẽ gồm Nhật Bản, Saudi Arabia, Trung Quốc, Australia và Oman, là các đội ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tờ Siam Sport chia sẻ: "Các cầu thủ và mọi người tham gia trận đấu chỉ được phép hoạt động trong khu vực quy định, tách biệt với các hoạt động khác, không tiếp xúc với người ngoài.

Mô hình này đã được sử dụng thành công tại một số sự kiện quốc tế như vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Euro 2020, và sẽ tiếp tục được sử dụng tại Olympic Tokyo".

"Tùy thuộc diễn biến của dịch Covid-19, Việt Nam sẽ cho phép và tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể cho các đội khách.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra trận đấu, khán giả có thể xem trực tiếp trên sân nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, như đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19, hoặc có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn được quy định" - vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan. 

Phương án tổ chức các trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân nhà, mà đội tuyển Việt Nam vừa được cho phép tiết kiệm hơn rất nhiều, so với việc phải thuê sân trung lập làm sân nhà. 

Cũng theo tờ Siam Sport trong một bài viết khác được đăng tải ngay trước đó, tờ báo này thông tin rằng nếu đội tuyển Việt Nam phải đá ở sân trung lập, mỗi trận VFF phải chi khoảng 10-15 tỷ đồng chi phí thuê sân và thuê các dịch vụ khác trong việc tổ chức trận đấu.

"Trận đấu đầu tiên trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam sẽ là trận gặp Australia vào ngày 7/9 tới đây" - tờ Siam Sport thông tin.

Báo Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam hưởng lợi khi được chơi trên sân nhà - 2