Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà suy yếu so với tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan mới đây đưa ra con số báo động, tỷ lệ cầu thủ nội đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thai-League 1 ở mức rất thấp.

Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport trong số báo ra hôm qua (8/9) chạy dòng tít: “Số lượng cầu thủ Thái Lan tham gia giải vô địch quốc gia giảm chóng mặt! Ở lượt trận mở màn Thai-League 1 mùa giải 2026-2027, trong tổng số 176 cầu thủ (thuộc 16 CLB), chỉ có 73 người là cầu thủ Thái Lan”.

Còn trong phần nội dung, tờ Siam Sport đặt thẳng vấn đề: “Con số này có ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia Thái Lan hay không? Thống kê cho thấy hơn nửa số đội bóng tại giải Thai-League 1 ra sân với đội hình có các cầu thủ tấn công gồm toàn ngoại binh”.

Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà suy yếu so với tuyển Việt Nam - 1

Các nội binh Thái Lan giờ vất vả cạnh tranh vị trí tại giải Thai-League 1 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

“Thai-League 1 đang có sự thay đổi lớn. Các đội bóng được sử dụng đến 7 cầu thủ ngoại cùng lúc trên sân. Số lượng cầu thủ nước ngoài càng tăng lên, tỷ lệ cầu thủ nội trong đội hình chắc chắn sẽ giảm đi.

Hãy thử tưởng tượng, nếu các CLB bóng đá trong nước sử dụng tối đa suất ngoại binh được cho phép ở trên sân, mỗi đội bóng ở Thái Lan chỉ còn có chỗ cho 4 cầu thủ nội địa ở từng trận đấu”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết thêm những dòng chữ đầy xót xa.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây đội tuyển quốc gia Thái Lan càng lúc càng suy yếu. Đội tuyển xứ sở chùa vàng đã mất vị trí số một Đông Nam Á về tay đội tuyển Việt Nam. Họ thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026. 

Không chỉ có vậy, ở 4 kỳ SEA Games gần nhất, từ năm 2019 đến nay, U23 Thái Lan không giành nổi huy chương vàng (HCV). Ở 3 trong số 4 kỳ SEA Games này, HCV nội dung bóng đá nam thuộc về U23 Việt Nam (2019, 2022, 2025). Xen giữa các năm đấy, U23 Indonesia có một lần giành HCV (2023) còn U23 Thái Lan trắng tay.

Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà suy yếu so với tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Thái Lan hiện thi đấu kém so với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tuấn Bảo).

Còn tại giải U23 Đông Nam Á, lần gần nhất U23 Thái Lan giành ngôi vô địch là vào năm 2005, cách đây đến 21 năm. Ở 4 kỳ giải gần nhất, ngôi vô địch thuộc về U23 Indonesia (2019) và U23 Việt Nam (2022, 2023 và 2025).

Tờ Siam Sport chia sẻ: “Với 73 cầu thủ Thái Lan được thi đấu chính thức ở lượt trận đầu tiên của Thai-League 2026-2027, trong tổng số 176 cầu thủ thuộc 16 CLB, tỷ lệ nội binh chưa đến một nửa (41,47%). Các cầu thủ nội ở Thái Lan ngày một khó khăn hơn trong việc cạnh tranh vị trí thi đấu tại giải trong nước”.

“Tổng cộng 8 CLB, đa số đều là những đội bóng hàng đầu Thái Lan, gồm Buriram United, Port FC, Singha Chiangrai United, PT Prachuap FC, Uthai Thani FC, Sukhothai FC, Rayong FC và Ayutthaya United đều sử dụng đủ 7 suất ngoại binh trong đội hình xuất phát.

Tất cả các đội bóng này đều thể hiện rõ chủ trương dựa vào cầu thủ nước ngoài làm nòng cốt. Họ muốn giành thắng lợi bằng cầu thủ nước ngoài”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Từng có thời, bóng đá Thái Lan sản sinh ra những cầu thủ có trình độ cao nhất Đông Nam Á, tiệm cận trình độ châu Á, như Kiatisuk Senamuang, Duist Chalermsan, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan…

Hiện nay, bóng đá Thái Lan gần như không còn khả năng sản sinh ra những cầu thủ như thế nữa. Đặc biệt, chất lượng các tiền đạo của đội tuyển Thái Lan hiện xuống khá thấp, mà nguyên nhân đã được tờ Siam Sport chỉ ra ngay từ phần đầu bài: “Hơn nửa số đội thuộc Thai-League 1 ra sân với hàng tấn công gồm toàn ngoại binh”.