1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á chỉ ra lý do CLB Hà Nội có thể vô địch AFC Cup

(Dân trí) - CLB Hà Nội đã giành chiến thắng với tỷ số 10-0 trước Nagaworld ở trận mở màn AFC Cup. Chứng kiến sức mạnh của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, tờ Fox Spors đã nêu ra những lý do để tin vào khả năng đội bóng thủ đô Việt Nam có thể vô địch giải đấu.

Tham vọng ở cúp châu Á

Có thực tế không thể phủ nhận rằng CLB Hà Nội chính là đội bóng số 1 của Việt Nam ở thời điểm này. Ở mùa giải trước, họ đã giành chức vô địch với 18 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Thanh Hóa. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tạo được dấu ấn ở giải đấu cấp độ châu lục.

BB0R9998.jpg

CLB Hà Nội tham vọng vươn tầm ở cúp châu Á

Tại AFC Cup, họ đã thất bại trong những năm qua. Năm 2017, CLB Hà Nội đã không thể vượt qua vòng bảng. Họ có cùng 11 điểm như Ceres–Negros nhưng lại kém hiệu số bàn thắng bại. Thành tích tốt nhất của CLB này ở AFC Cup khi lọt vào tứ kết.

Nhưng tới thời điểm này, CLB Hà Nội đã phát triển hơn, tầm vóc của họ ở bóng đá Đông Nam Á ngày càng tăng. Do đó, đội bóng thủ đô Việt Nam đặt tham vọng lớn ở AFC Cup 2019.

Tiềm lực và sức mạnh lớn

Chiến thắng 10-0 của CLB Hà Nội trước Nagaworld cho thấy họ ở đẳng cấp khác biệt so với hầu hết các CLB ở Đông Nam Á ở thời điểm này. Với tiềm lực lớn, họ đã phát triển cao hơn tầm của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Dù thua trước Shandong Luneng nhưng CLB Hà Nội đã phần nào chứng minh được sức mạnh của mình. Họ đã chơi tốt hơn hẳn đội bóng Trung Quốc ở hiệp 1 và dẫn trước 1-0. Đáng tiếc, đẳng cấp của Graziano Pelle đã giúp Shandong Luneng lội ngược dòng ở hiệp 2.

PSI03204.01_19Feb2019_MM0857.jpg

Quang Hải là ngôi sao đáng chú ý của CLB Hà Nội

Những ngôi sao trong đội hình

CLB Hà Nội đang sở hữu 10 tuyển thủ quốc gia Việt Nam và có rất nhiều ngôi sao triển vọng. Trong đó, hai cầu thủ nội đáng chú ý là Văn Quyết là Quang Hải. Văn Quyết không còn nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn chứng minh được vai trò quan trọng ở CLB. Cầu thủ này đã có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Shandong Luneng ở vòng loại AFC Champions League.

Trong khi đó, Quang Hải đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ sáng giá ở châu Á. Dù không ghi bàn trong trận gặp Nagaworld nhưng cầu thủ này vẫn có đóng góp nhờ những đường chuyền quyết định.

Bên cạnh đó, CLB Hà Nội còn sở hữu dàn ngoại binh chất lượng. Tiền đạo người Nigeria, Ganiyu Oseni là cầu thủ đẳng cấp. Cầu thủ này từng giành chức vô địch giải U17 thế giới cùng U17 Nigeria vào năm 2007. Anh đã có 26 bàn thắng sau 31 lần ra sân ở các giải đấu quốc nội năm ngoái. Ở trận gặp Nagaworld vừa qua, chân sút này đã ghi 4 bàn.

Những ngoại binh khác như Moses Oloya, Pape Omar hay Brandon McDonald đều là những ngoại binh thuộc top đầu V-League.

H.Long