1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 13/3

(Dân trí) - Sunderland sa thải trưởng bộ phận tuyển trạch, Kompany chỉ trích trọng tài sau trận thua của Man City trước Barca, HLV Blanc vẫn không hài lòng với cách thi đấu của PSG là những nội dung đáng chú ý của thể thao quốc tế ngày 13/3.

Thắng trận 2-1, HLV Blanc vẫn không hài lòng với cách thi đấu của PSG

Mặc dù có được lợi thế cách biệt 4 bàn thắng ở trận lượt đi và thi đấu hơn người nhưng PSG vẫn khá chật vật mới giành được chiến thắng trước Leverkusen. Blanc tỏ ra khá thất vọng với những gì mà đội bóng của ông đã thể hiện “ Tôi đã không được nhìn thấy một PSG tuyệt vời ở đêm nay , nhưng chúng tôi đã nỗ lực hơn trong hiệp hai để giành chiến thắng ", ông nói với Infosport.


“Vị thuyền
trưởng” của PSG không hài lòng màn trình diễn của các học trò
“Vị thuyền trưởng” của PSG không hài lòng màn trình diễn của các học trò

Leonel Messi khẳng định Bara sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa ở đấu trường Champion League

Sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Man City, Messi nhấn mạnh rằng anh không hề nghi ngờ về khả năng của đội bóng xứ Catalan vào thời điểm hiện tại và khẳng định mục tiêu của đội bóng vẫn là giành được cú ăn 3 trong mùa giải này. Mặc dù để tuột xuống vị trí thứ ba ở giải quốc nội nhưng gã khổng lồ xứ Catalan vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình bằng chiến thắng trên sân Nou Camp vào tối qua bằng 2 bàn thắng được ghi bởi Dani Alves và Messi.

Kompany chỉ trích trọng tài, Cesc Fabregas hồ hởi với chiến thắng của Barca

Sau trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Barca và Man City, trung vệ Kompany tỏ ra ức chế với cách điều khiển của trọng tài chính. Trong khi đó, tiền vệ Cesc Fabrages tin rằng chiến thắng 2-1 trước Man City và chiếc vé vào tứ kết sẽ giúp Barca giảm áp lực trong thời gian tới.

Sunderland chính thức sa thải Angeloni

Một tuyên bố trên trang web chính thức của Sunderland đăng tải thông tin : " Sunderland AFC đã xác nhận rằng Valentino Angeloni đã rời khỏi câu lạc bộ ... ". Được bổ nhiệm vào vị trí trưởng bộ phận tuyển trạch vào đầu tháng 6 năm ngoái cùng với cựu giám đốc thể thao Roberto De Fanti, bộ đôi đã từng làm việc với nhau ở Udinese và Inter này đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì những bản hợp đồng chuyển nhượng của họ trong những mùa giải gần đây, tổng cộng có 14 cầu thủ đã cập bến Sunderland trong thời gian Angeloni giữ vị trí này nhưng tất cả đều không đem đến kết quả tích cực cho đội bóng chủ sân The Light.

Kaboul được xóa thẻ đỏ ở trận gặp Arsenal

Chiếc thẻ đỏ trung vệ Younes Kaboul của Tottenham phải nhận ở trận gặp Chelsea cuối tuần trước đã được hủy bỏ sau khi FA tiến hành điều tra tình huống anh phạm lỗi với Samuel Eto’o. Như vậy, cầu thủ 28 tuổi sẽ vẫn góp mặt trong đội hình “Gà trống” ở trận derby Bắc London với Arsenal cuối tuần này.

Vermaelen mơ hồ về tương lai tại Arsenal

Hợp đồng của trung vệ người Bỉ với Arsenal sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm tới. Vào thời điểm hiện tại, Thomas Vermaelen vẫn chưa chắc chắn về tương lai của anh với CLB. Hiện M.U, Napoli và Barca đang có sự quan tâm tới hậu vệ này.

MU khánh
thành trung tâm y tế hiện đại
MU khánh thành trung tâm y tế hiện đại

Huyền thoại của Liverpool Robbie Fowler lên tiếng ca ngợi Brendan Rodgers

Trong một bài phỏng vấn với Liverpool Echo về trấn đấu với Manchester United vào cuối tuần này, Fowler đã nói “ Đây luôn luôn là một trấn đấu lớn nhưng chắc chắn Liverpool sẽ tạo ra được sự khác biệt, khoảng cách giữa 2 đội bóng bây giờ là khá xa, và rõ ràng đó là minh chứng cho những gì Brendan đã làm được cho đến nay, ông đã dẫn dắt đội bóng rất tốt và trở thành đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào, ông thật xứng đáng để nể phục” Với việc bỏ xa Manchester United đến 11 điểm thì áp lực cho chuyến hành quân đến Old Traffod của thầy trò Brendan Rodgers không có gì là ghê gớm và việc giành được chiến thắng vẻ vang ngay trên sân nhà của đối phương là rất có khả năng xảy ra.

Pepe Reina cho biết Napoli sẽ chiến đấu đến cùng để giành lấy và bảo vệ vị trí thứ 2 ở Series A

Thủ thành kỳ cựu người Tây Ban Nha cho biết trên Gazzetta dello Sport: “ Chúng tôi tin sẽ giành được vị trí thứ 2, và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì đó là một mục tiêu quan trọng của đội bóng này.” Khi được hỏi về khả năng phải đối mặt với Juventus trong trận chung kết UEFA Europa League , Reina nói thêm: “Đêm châu Âu luôn đặc biệt. Đó sẽ là một cơ hội để chúng tôi báo thù.” Reina cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa bóng đá Tây Ban Nha, Anh và Ý, và khẳng định bóng đá Ý không hoàn toàn thiên về phòng ngự thụ động như nhiều người lầm tưởng: “So với Tây Ban Nha và Anh, đúng là lối chơi ở Ý thiếu một chút tốc độ. Nhưng nó chắc chắn có chiến thuật hơn.”

Chấn thương sau 10 phút thi đấu là lý do kiến Oezil thi đấu mờ nhạt

Mesut Oezil đang lo lắng chờ đợi kết quả chụp phim để xem liệu anh có thể ra sân ở trận bán kết FA Cup vào ngày 12/4 tới cùng Arsenal hay không. Tiền vệ người Đức dính chấn thương gân khoeo ngay từ đầu trận đấu với Bayern Munich vừa qua nhưng không nhận biết được cho tới khi hiệp 1 kết thúc. Đêm qua, Oezil đã được gửi đến bệnh viện London để các bác sĩ tiến hành những kiểm tra sâu hơn. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày hôm nay.

M.U khánh thành trung tâm y tế hiện đại

Ngày hôm qua, M.U đã khánh thành cơ sở y tế mới trị giá hàng triệu bảng với hy vọng có thể kéo dài tuổi nghề cho các ngôi sao ở sân Old Trafford. Nhà tài trợ Toshiba đã trang bị 3 chiếc máy chiếu ở khu đào tạo phức hợp AON ở Carrington, nơi các cầu thủ M.U tập luyện. Như đã biết, hãng điện tử công nghệ cao hàng đầu Nhật Bản Toshiba đã ký hợp đồng tài trợ với M.U cách đây 2 năm, đầu tư hàng triệu bảng vào cơ sở vật chất và y tế cho đội chủ sân Old Trafford. Cơ sở y tế mới này sẽ đặc biệt tiện lợi với thầy trò David Moyes khi bất cứ cầu thủ nào dính chấn thương sẽ được chụp chiếu và chẩn đoán ngay tại Carrington, thay vì phải di chuyển tới bệnh viện.

Lê Nam