1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Balotelli lập siêu phẩm giúp AC Milan thắng Udinese

(Dân trí) - Balotelli đã tìm lại niềm vui trong lần trở về AC Milan. Đêm qua, cầu thủ này đã lập siêu phẩm sút phạt giúp Rossoneri giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Udinese.

Balotelli đã trở lại AC Milan trong mùa Hè này theo hợp đồng cho mượn từ Liverpool với hy vọng sẽ tìm lại chính mình. Thực tế, cầu thủ này đã chơi tốt trong trận ra mắt trước Inter nhưng điều CĐV Rossoneri cần vẫn là bàn thắng.

 

Balotelli giúp AC Milan chiến thắng
Balotelli giúp AC Milan chiến thắng

Cuối cùng, Super Mario đã cụ thể hóa ước nguyện đó bằng pha lập công tuyệt đẹp từ chấm đá phạt. Bàn thắng đó đã giúp AC Milan giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước đối thủ khó chịu Udinese ngay tại Friulli.

Đây là chiến thắng thứ 3 của đội bóng thành Milan trong mùa giải này (chiến thắng thứ 2 liên tiếp với tỷ số 3-2). Với kết quả này, AC Milan đã tạm thời leo lên vị trí thứ 4 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Inter 3 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Bước vào trận đấu này, HLV Mihajlovic tiếp tục bố trí đội hình 4-3-1-2. Tuy nhiên, trên hàng công, ông đã thay đổi khi tung Balotelli vào sân ngay từ đầu thay thế Luiz Adriano. Ngay từ phút thứ 5, “ngựa chứng” đã khiến cả SVĐ Frirlli chìm trong thất vọng với bàn thắng tuyệt đẹp từ chấm đá phạt.

Sau bàn thắng sớm này, khí thế của các cầu thủ AC Milan lên cao. Họ dồn ép đội chủ nhà tới nghẹt thở. Phút thứ 10, đội bóng thành Milan đã tìm được bàn thắng thứ 2 sau khi Bonaventura kết thúc gọn ghẽ đường chuyền của Montolivo.

Tỷ số được nâng lên 3-0 cho AC Milan ở phút cuối cùng hiệp 1. Sau pha đá phạt của Bonaventura, trung vệ Zapata đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Karnezis bên phía Udinese. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

AC Milan vượt qua Udinese

 

Sang hiệp 2, AC Milan thi đấu có phần chủ quan. Trong khi đó, Udinese đã dồn đội hình lên với quyết tâm lớn. Điều đó đã giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 50 do công của Agyemang-Badu. Bàn thua này chứng kiến “lổ hổng” lớn nơi hàng phòng ngự của AC Milan.

Chưa dừng lại đó, phút 58, Udinese tiếp tục thắp lửa niềm tin nơi người hâm mộ bằng bàn thắng thứ 2.Sau pha căng ngang của Théréau, Duvan Zapata dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ thành Diego López.

Chỉ sau bàn thua này, AC Milan mới sực tỉnh. Họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu và gia cố hàng phòng ngự. Rất may, đoàn quân của HLV Mihajlovic đã không để cú sốc xảy ra và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Đội hình thi đấu:

Udinese: Karnezis; Wague, Domizzi, Piris (Duvan Zapata 46); Edenilson, Badu, Iturra (Marquinho 84), Fernandes, Adnan (Pasquale 73); Thereau, Di Natale

Milan: Diego Lopez; Calabria (Alex 49), C Zapata, Romagnoli, De Sciglio; De Jong, Montolivo, Bonaventura; Honda (Poli 68); Bacca (Luiz Adriano 80), Balotelli

H.Long