1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AS Roma - Chelsea: Quyết chiến vì ngôi đầu

(Dân trí) - Sau lượt đi, Chelsea đang đứng đầu bảng C với chỉ hai điểm nhiều hơn đội nhì bảng Roma. Vì thế nếu đoàn quân của Conte không thua trong chuyến làm khách trước Roma thì cửa đi tiếp sẽ rộng mở chào đón đội bóng này...

*2h45, 1/11/2017, SVĐ Stadio Olimpico, Lượt 4 vòng bảng Champions League

Vào đêm nay Chelsea sẽ làm khách trên sân của Roma ở lượt trận thứ tư vòng đấu bảng Champions League. Sau ba lượt trận đầu tiên, Chelsea đang có 7 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng, hơn đội nhì bảng Roma hai điểm và hơn đội xếp thứ ba Atletico Madrid tới năm điểm.

Hai tuần trước Roma làm khách ở Stamford Bridge, hai đội tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy kịch tích. Chelsea sớm vượt lên dẫn trước hai bàn sau các pha lập công của Luiz và Hazard. Từ cuối hiệp một và trong nửa đầu hiệp hai, Roma bất ngờ ghi liền ba bàn để giúp đội khách dẫn ngược lại 3-2, nhưng Chelsea vẫn kịp giật lại một điểm nhờ bàn gỡ hòa 3-3 của Hazard.


Morata (trái) và Pedro (phải) trên sân tập của Chelseat tại Cobham trước khi sang Roma

Morata (trái) và Pedro (phải) trên sân tập của Chelseat tại Cobham trước khi sang Roma

Trong trận đấu hai tuần trước, Chelsea lộ rõ sơ hở khi đội bóng thành London yếu ở khâu phòng thủ từ xa. Việc Kante vẫn đang dính chấn thương khiến Chelsea thiếu đi một máy quét hiệu quả, ở trận trước Conte buộc lòng phải đẩy Luiz lên đá tiền vệ và khi tiền vệ này dính chấn thương rời sân ngay đầu hiệp hai, khả năng phòng thủ từ xa của Chelsea yếu đi rõ rệt.

Kante đã trở lại tập luyện từ tuần trước, nhưng khả năng cao Conte vẫn chưa sử dụng cầu thủ người Pháp vội. Khả năng ra sân của Kante còn để ngỏ, còn Moses chắc chắn vắng mặt do chưa bình phục chấn thương bắp chân.

Nỗi lo về tuyến tiền vệ trung tâm của Conte sẽ phần nào vơi bớt đi khi mà Drinkwater đã trở lại thi đấu từ giữa tuần trước. Như vậy, cùng với Bakayoko, Fabregas thì Conte cũng không còn khó khăn để lựa chọn một cặp tiền vệ trung tâm cho sơ đồ 3-4-3. Trong trường hợp Conte muốn sử dụng đội hình 3-5-2 như ở trận đấu trước thì ông có thể sử dụng cả ba cầu thủ kể trên ở đội hình xuất phát.

Với vị thế hiện tại, Chelsea cần phải có điểm trên sân Roma để tiếp tục duy trì vị thế đầu bảng, đồng thời ghìm chân đối phương. Không chỉ có thế, nếu giành điểm trên sân Roma khả năng đi tiếp của Chelsea rất cao. Lượt thứ năm, Chelsea sẽ đối đầu với Qarabag, khả năng chiến thắng của Chelsea rất cao và nếu có được bốn điểm trong hai lượt trận trước mắt Chelsea sẽ giành vé đi tiếp đầu tiên của bảng C.


Eusebio Di Francesco đang giúp Roma có giai đoạn lượt đi giành kết quả ấn tượng.

Eusebio Di Francesco đang giúp Roma có giai đoạn lượt đi giành kết quả ấn tượng.

Điều khiến Conte lo sợ nhất không phải từng cá nhân, vị trí mà là cả đội hình. Lực lượng của Chelsea không dày, nhưng họ phải căng sức nhiều mặt trận, từ Premier League tới League Cup rồi Champions League.Vào cuối tuần qua khi đội bóng thành London làm khách trên sân Bournemouth, Conte phải sử dụng đội hình mạnh nhất. Như vậy, thời gian nghỉ ngơi cho cầu thủ Chelsea không nhiều.

Về phía AS Roma, đội bóng này chắc chắn sẽ làm hết sức mình để có thể hạ gục Chelsee, bởi nếu không thắng thì ở lượt tới Roma phải "tử chiến" với Atletico Madrid để giành vị trí thứ hai của bảng. Đội chủ sân Stadio Olimpico có khả năng đón nhận sự trở lại của Luca Pellegrini, Emerson và Konstantinos Manolas, tuy nhiên khả năng ra sân của những cầu thủ này còn để ngỏ.

Với cú đúp vào lưới Chelsea ở trận đấu trước thì hàng thủ của đội khách hẳn phải rất chú ý tới Edin Dzeko. Cựu tiền đạo của Man City đang thi đấu xuất sắc ở Serie A với bảy bàn thắng sau 10 vòng đấu. Sự nhanh nhẹn, khả năng chớp thời cơ tốt và chơi giỏi cả chân lẫn đầu của Dzeko sẽ khiến hàng thủ Man city phải rất dè chừng.

Xét về tương quan lực lượng, Chelsea đang nhỉnh hơn đối thủ. Nếu thi đấu thực sự bình tĩnh, đội khách có cơ hội ra giành điểm ra về.

AS Roma - Chelsea: Quyết chiến vì ngôi đầu - 3

Hạo Minh