1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsene Wenger: “Tôi yêu đất nước Việt Nam từ nhỏ”

(Dân trí) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam tại khách sạn Intercontinental chiều 15/7, HLV Arsene Wenger cho biết ông yêu mến đất nước Việt Nam từ nhỏ và tin vào sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai của bóng đá Việt Nam.

Sau chuyến bay từ Indonesia trở về Nội Bài, thầy trò HLV Arsene Wenger đã có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi ở khách sạn Intercontinental. Sau đó, “Giáo sư” người Pháp cùng hai học trò là Mike Arteta và Chamberlain đã có buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam để chia sẻ trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 17/7.

Đầu tiên, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu đầy phấn khởi: “Thay mặt VFF và các nhà tài trợ, cũng như những người yêu bóng đá Anh, chúng tôi vui mừng khi được đón HLV Arsene Wenger cũng như thành viên của CLB Arsenal tại Việt Nam. Đây là cũng sự kiện làm thắm nồng hơn mối quan hệ ngoại giao 40 năm giữa Vương quốc Anh và Việt Nam”.
HLV Wenger đánh giá rất cao nền bóng đá của Việt Nam

HLV Wenger đánh giá rất cao nền bóng đá của Việt Nam

HLV Arsene Wenger cũng có những chia sẻ về bóng đá và đất nước, con người Việt Nam: “Xin chào các CĐV Việt Nam, chúng tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Việt Nam là đất nước tôi yêu mến và khi còn nhỏ, tôi đã muốn được có mặt ở đất nước tôi dành nhiều tình cảm này. Chúng tôi là CLB đầu tiên ở nước Anh và muốn để lại những kỷ niệm đẹp với người hâm mộ Việt Nam.

Tôi biết bóng đá Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong thời gian qua và các bạn ngày càng tiến bộ. Tôi biết bóng đá Việt Nam đang hoạt động đào tạo trẻ rất tốt và đó là yếu tố rất quan trọng để phát triển. Chúng tôi chờ đợi trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, đó sẽ là một trận đấu khó khăn, hấp dẫn nhưng mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam”.

Về câu hỏi liên quan đến việc HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định Việt Nam không thua Arsenal như Indonesia, “giáo sư” Wenger cho hay: “Tôi hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ không thi đấu quá nhanh, tốc độ và đó sẽ là một trận đấu hay”.

Về tương quan trong cuộc đua đến chức vô địch cùng MU, Chelsea ở Premier League, HLV Wenger chia sẻ: “Giải ngoại hạng là giải đấu cạnh tranh quyết liệt và khó khăn. Alex Ferguson về hưu nhưng David Moyes sẽ làm tốt công việc ở MU”.

Ông Wenger cũng đánh giá cao về khả năng thăng tiến của đội tuyển Việt Nam trong tương lai: “Bóng đá Việt Nam vượt trội ở lứa U19 đã chơi khá thành công ở giải châu Á. Tôi tin rằng trong khoảng từ 5 đến 10 năm, với sự đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá trẻ Việt Nam, nền bóng đá các bạn sẽ phát triển nhiều hơn trên đấu trường quốc tế.

Tôi lấy ví dụ là bóng đá Nhật Bản sau khi có định hướng đào tạo bóng đá trẻ từ năm 1996, đã giành quyền tham dự World Cup 1998. Sau đó, họ chơi thành công ở các giải đấu tiếp theo vào các năm 2002, 2006 và đặc biệt là 2010, rồi liên tục thống trị châu Á. Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo định hướng đó để nâng tầm của mình.

Ở Việt Nam có cầu thủ tài năng và chúng ta phải tìm những HLV thích hợp đào tạo và phát triển các cầu thủ đó trở thành ngôi sao”.

Arsene Wenger cũng chia sẻ về sự thích thú khi đội chiếc nón đặc trưng của đất nước Việt Nam: “Đó là thứ mà tôi cảm thấy đầy ý nghĩa và rất thích, dù đội nón Việt Nam không dễ một chút nào. Trên đường từ sân bay về khách sạn, tôi cũng gặp nhiều người đội nón rất đẹp. Tôi cũng ấn tượng vì trên đường về khách sạn, tôi thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam đá bóng trên đường phó.”.

HLV Wenger chia sẻ về cách làm bóng đá với một CLB muốn tìm kiếm sự ổn định: “Một đội bóng muốn bền vững phải thu chi hợp lý, bạn đừng tiêu tiền nhiều hơn những gì bạn đang có. Đó mới là nền tảng để một đội bóng vững mạnh”.

Tiền vệ trẻ Chamberlain phát biểu: “Tôi ngạc nhiên về sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam, tôi không nghĩ họ phải chờ đợi chúng tôi từ 5h sáng. Đó là sự hâm mộ mà chúng tôi cảm thấy khó tin, và tôi muốn gửi tới các fan Việt Nam lời cảm ơn, vì những tình cảm mà của họ dành cho đội bóng chúng tôi”.

Cuối cùng, đội phó Mikel Arteta chia sẻ: “Không khí ngày hôm nay thật khó tả, nên tôi cũng cảm thấy căng thẳng trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi biết được sự kỳ vọng của người Việt Nam ở trận đấu này như thế nào, nên tôi và đồng đội sẽ chơi một trận đấu hết mình để mang lại niềm vui cho các CĐV đất nước các bạn”.

Kim Anh ghi