1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Antony bị chỉ trích vì pha xử lý kỹ thuật không cần thiết

Kim Anh

(Dân trí) - Tiền đạo Antony đã nhận những sự chỉ trích nặng nề vì pha xử lý bóng không cần thiết ở trận đấu Man Utd thắng Sheriff 3-0, lượt trận thứ 5 bảng E Europa League.

Ở phút 35, cầu thủ người Brazil nhận bóng bên cánh phải và đối đầu với hậu vệ Rasheed Akanbi của Sheriff. Thay vì đi bóng qua người hoặc xử lý nhanh hơn, Antony đã thực hiện một pha xoay bóng 720 độ trước khi thực hiện một đường chuyền hỏng cho Casemiro.

Thời điểm Antony xử lý bóng rườm rà đó, tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0. Ngay lập tức, HLV Erik Ten Hag đã tỏ thái độ không hài lòng và mang một vẻ mặt đầy cau có. Cá nhân Antony sau đó đã bị thay ra ngay ở đầu hiệp 2.

Antony bị chỉ trích vì pha xử lý kỹ thuật không cần thiết - 1

Antony xử lý kỹ thuật không cần thiết và sau đó chuyền bóng hỏng (Ảnh: DM).

Thời điểm đó, Man Utd đang rất bế tắc trên đường tìm kiếm bàn thắng vào lưới của Sheriff. Màn phô diễn kỹ thuật của Antony làm chậm đi nhịp độ tấn công của CLB thành Manchester.

Sau trận, HLV Erik Ten Hag không hề trách tân binh đắt giá người Brazil khi chia sẻ trong cuộc họp báo: "Tôi đã ít nhiều lên kế hoạch khi rút Antony ra nghỉ. Tôi muốn Marcus Rashford vào sân và chơi gần với Cristiano Ronaldo hơn. Đó là một trong những lý do tôi thay Antony".

Chia sẻ trên tờ BT Sport, cựu tiền vệ Paul Scholes cho hay: "Tôi không biết Antony đang làm gì. Tỷ số đang là 0-0 và sau đó Antony thực hiện động tác thừa rồi chuyền hỏng. Tôi đã thấy Antony làm điều đó nhiều lần với Ajax. Tôi nghĩ cậu ấy cần nhanh chóng thay đổi".

Cựu ngôi sao của Man Utd khác là Owen Hargreaves đồng tình quan điểm với Scholes: "Bạn phải thể hiện sự tôn trọng đối với đội bóng khác. Đôi khi các cầu thủ muốn thể hiện kỹ năng nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là hiệu quả. Pha xử lý đó của Antony là thừa thãi và không có ích cho đội bóng".

Ở trận đấu với Sheriff, Man Utd giành chiến thắng chung cuộc 3-0, các bàn thắng được ghi do công của Dalot, Rashford và Ronaldo. "Quỷ đỏ" chính thức giành vé vào vòng 1/8 Europa League và tiếp tục bám đuổi Real Sociedad trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng E.