1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch quốc gia

(Dân trí) - Với trình độ vượt trội so với các đối thủ, Ánh Viên đã tạo nên “cơn mưa HCV” ngay ngày thi đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia, đang diễn ra tại Đà Nẵng.

Trong hai năm qua, do bận tập luyện tại Mỹ, Ánh Viên đã không tham dự giải bơi vô địch quốc gia. Sự trở lại của Ánh Viên ở giải đấu năm sẽ giúp giải đấu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, bởi gần như chắc chắn VĐV người Cần Thơ sẽ “làm mưa làm gió” ở sân chơi trong nước.

Trước khi về nước tham dự giải VĐQG, Ánh Viên đã thi đấu khá thành công tại giải Quân sự thế giới, với 1 HCv, 1 HCB, 1 HCĐ. Về nước, Ánh Viên được dự đoán sẽ mang về rất nhiều tấm HCV cho đoàn Quân đội, nhưng khả năng thành tích của cô sẽ không cao bởi giải đấu này Ánh Viên không cần thi đấu hết sức cũng giành chiến thắng.

 

Ánh Viên gần như không có đối thủ tại giải nội địa
Ánh Viên gần như không có đối thủ tại giải nội địa

 

Đúng như dự đoán, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (15/10), Ánh Viên đã giành tới 3 HCV trong tổng số 4 nội dung tham dự.

Cụ thể, ở nội dung 200m ngửa, Ánh Viên về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 17 giây 15. Thành tích này kém xa thành tích mà Ánh Viên lập kỷ lục quốc gia là 2 phút 12 giây 25. Ở nội dung tủ 200m hỗn hợp, Ánh Viên giành HCV với thành tích 2 phút 17 giây 00. Tấm HCV còn lại của của Ánh Viên ở nội dung 4x100 tự do tiếp sức, với thành tích 4 phút 02 giây 68. Ngoài 3 tấm HCV, Ánh Viên còn có thêm tấm HCB ở nội dung 50m bướm.

Sự xuất sắc của Ánh Viên đã giúp đoàn Quân đội tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 (3 HCV, 2 HCB), chỉ kém TPHCM ở vị trí thứ nhất về số HCB (3 HCV, 3 HCB). Đứng thứ 3 là đoàn Long An (1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ).

Giải bơi vô địch quốc gia 2015 diễn ra từ ngày 15 đến 19/10 với 105 VĐV của 17 đoàn tham dự. Năm nay giải bơi vô địch quốc gia sẽ có 40 bộ huy chương thi đấu gồm các nội dung Bơi Tự do: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m và 1500m; Bơi Êch: 50m, 100m và 200m; Bơi Ngửa: 50m, 100m và 200m; Bơi Bướm: 50m, 100m và 200m; Bơi Hỗn hợp: 200m và 400m; Tiếp sức: Tự do: 4 x 100m, 4 x 200m;  Hỗn hợp: 4 x 100m của nam và nữ.

An An