Anh - Pháp (02h00 ngày 11/12): Kỳ phùng địch thủ

Kim Anh

(Dân trí) - Sự kình địch trong quá khứ khiến đại chiến Anh - Pháp trên sân Al Bayt ở tứ kết World Cup 2022 đêm nay hứa hẹn căng thẳng, khi không đội bóng nào muốn sắm vai kẻ bại trận.

Giữa người Anh và người Pháp, đơn giản là không đội trời chung. Người Anh xem người Pháp là đề tài chế giễu và ngược lại. Sự thù nghịch sâu sắc từ văn hóa, lịch sử cho đến xã hội giữa hai quốc gia được đúc kết trong câu ngạn ngữ đơn giản "Điều tuyệt vời nhất giữa Anh và Pháp là eo biển Manche".

Anh - Pháp (02h00 ngày 11/12): Kỳ phùng địch thủ - 1

Kể cả thời điểm sở hữu nhiều ngôi sao, đội tuyển Anh khó thắng Pháp ở các giải đấu lớn (Ảnh: AP).

Nếu không có eo biển Manche và hai quốc gia này đứng cạnh nhau thì sự xung đột không biết còn khủng khiếp đến mức nào. Sự kình địch giữa hai nền bóng đá lớn này cũng sâu sắc chẳng kém. Vì vậy mỗi cuộc đụng độ giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp, đặc biệt tại các giải đấu lớn, luôn thu hút sự chú ý từ mọi khía cạnh.

Sau chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà, người Anh chưa có được danh hiệu cao quý nào cấp đội tuyển quốc gia. Không điều gì tuyệt vời hơn với "Tam sư" là biến người Pháp thành cựu vương. Với Les Blues, mỗi lần đánh bại đội tuyển Anh có ý nghĩa lớn không kém chức vô địch.

Lịch sử đối đầu ở các giải đấu lớn, Pháp luôn chiếm ưu thế trước Anh trong những màn đọ tài quan trọng, gần nhất là ở vòng bảng Euro 2004 (2-1) và Euro 2012 (1-1). Người Anh với thế hệ vàng của Beckham, Gerrard, Lampard, Owen, Rooney hay Rio Ferdinand chưa thể thắng được dàn ngôi sao Zidane, Henry, Trezeguet, Ribery của người Pháp…

Trong hai năm gần đây, Pháp và Anh đã vươn mình mạnh mẽ trở thành những đội tuyển hàng đầu thế giới. Pháp vô địch World Cup 2018 và á quân Euro 2016. Anh vào bán kết World Cup 2018 và á quân Euro 2020. Điểm chung của hai nền bóng đá láng giềng này là họ đang trình làng lứa cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất của bóng đá thế giới.

Anh - Pháp (02h00 ngày 11/12): Kỳ phùng địch thủ - 2

Đội tuyển Anh đang thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2022 (Ảnh: AP).

Hai nền bóng đá hàng đầu Tây Âu đang có phong độ xuất sắc ở World Cup 2022 khi đứng đầu bảng đấu đầy thuyết phục. Ở vòng 1/8, Anh thắng đậm Senegal còn Pháp hạ đo ván Ba Lan, trong những trận đấu họ áp đảo hoàn toàn về thế trận.

Nhưng như hai HLV Didier Deschamps và Gareth Southgate nhận định trước trận thì Pháp và Anh chưa phải đụng độ đối thủ lớn. Iran, Mỹ, Wales, Senegal hay Australia, Đan Mạch, Ba Lan không phải "thuốc thử" đúng tầm để đánh giá sức mạnh của Pháp lẫn Anh.

Số phận đưa đẩy Anh và Pháp phải loại nhau ở tứ kết World Cup 2022 trong cuộc so tài kinh điển tại Al Bayt đêm nay. Cả hai đến Qatar với khát vọng vô địch và đây được coi là trận "chung kết đầu tiên" để khẳng định tham vọng, đồng thời đánh giá đúng đắn hơn về thực lực của mình.

Pháp đến Qatar mà không có cặp tiền vệ Kante - Pogba và 4 trận đấu đã qua họ chưa để lộ những sơ hở về sự vắng mặt quan trọng này. Nhưng đêm nay, bộ đôi Tchouameni, Rabiot sẽ phải đối đầu với tuyến giữa rất mạnh của người Anh với Rice, Henderson và đặc biệt là tài năng trẻ Bellingham đang đạt phong độ rất cao.

Anh - Pháp (02h00 ngày 11/12): Kỳ phùng địch thủ - 3

Pháp thăng hoa với sự tỏa sáng của Mbappe và Giroud (Ảnh: AP).

Hai hậu vệ cánh Pavard và Lucas Hernandez chấn thương, người đóng thế Kounde, Theo Hernandez sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách bởi người Anh đang sở hữu những tiền vệ cánh trẻ trung, tốc độ và đẳng cấp như Saka, Foden hay Rashford.

Cầu thủ có thể mang đến đột biến lớn nhất cho đội tuyển Pháp là Kylian Mbappe, tuy nhiên HLV Southgate khẳng định ông đã có phương án đối phó ngôi sao Paris Saint Germain. "Tam sư" sở hữu những hậu vệ cánh phải có tốc độ tốt như Trippier, Kyle Walker và đủ tự tin để khóa chặt Mbappe trong các pha đi bóng tốc độ.

Cặp trung vệ Jone Stones và Maguire cũng cần tập trung cao độ trước khả năng không chiến của Giroud. Bên kia chiến tuyến, Harry Kane cũng có cơ hội để ghi dấu ấn, khi bộ đôi trung vệ Varane - Upamecano chưa mang lại sự an toàn.

Ngoài việc chờ đợi sự bùng nổ từ các ngôi sao, khả năng ứng biến của HLV Deschamps và Southgate cũng đóng vai trò quyết định. Người Anh có lợi thế hơn khi họ có nhiều phương án chất lượng trên ghế dự bị, trong khi đội tuyển Pháp vẫn có sự chênh lệch lớn giữa hai đội hình.

Chất lượng đội hình hiện tại của Anh - Pháp thời điểm này được coi là cân bằng, "Tam sư" được đánh giá cao về sức trẻ nhưng Les Bleus được đề cao về bản lĩnh, kinh nghiệm. Trong màn so tài khốc liệt kiểu này, đội bóng nào tránh được những sai sót không đáng có sẽ có cơ hội lớn để giành chiến thắng.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Anh - Pháp (02h00 ngày 11/12): Kỳ phùng địch thủ - 4