1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alessandro Nesta chính thức “treo giày” ở tuổi 37

(Dân trí) - Sau Paolo Maldini và Fabio Cannavaro, thêm một chứng nhân sống về nghệ thuật phòng ngự của bóng đá Italia đã chính thức “gác kiếm”. Huyền thoại mới nhất của Azzurri vừa giã từ sự nghiệp thi đấu chính là Alessandro Nesta, cựu trung vệ lừng danh của Lazio và AC Milan.

Nhắc tới Azzurri, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới thứ bóng đá phòng ngự khoa học, hiệu quả mang tên Catenaccio đã thành thương hiệu. Claudio Gentile, Giuseppe Bergomi, Franco Baresi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro…chính là những hậu vệ đã làm nâng tầm Catenaccio của người Italia lên tầm nghệ thuật.

Nesta đã chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 20 năm chinh chiến
Nesta đã chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 20 năm chinh chiến

Mới nhất, thêm một hảo thủ xứng đáng được nhắc tới trong danh sách những hậu vệ lừng lẫy trên là Alessandro Nesta vừa chính thức giã từ sự nghiệp. Ở tuổi 37, cựu ngôi sao AC Milan đã quyết định dừng bước chỉ 1 năm sau khi rời San Siro để sang MLS “dưỡng già” tại Montreal Impact.

Lẽ ra, Nesta còn có thể thi đấu nốt trận cuối cùng Montreal trước khi giải MLS hạ màn vào tuần này. Tuy nhiên, do đã dính phải chấn thương bắp chân ở trận thắng Philadelphia Union 2-1 hôm thứ Bảy vừa qua nên dự định của Nesta đã không thành.

Cũng trong trận đấu này, Nesta đã được Montreal tôn vinh bằng một buổi lễ ngắn gọn với việc điểm lại những chiến tích huy hoàng suốt sự nghiệp của anh. Ngay cả chủ tịch của Montreal là ông Joey Saputo đã phải thừa nhận ông rất tiếc nuối khi Nesta không còn thi đấu nữa.

Trung vệ người Italia còn cho biết sau khi treo giày, anh sẽ chuyển sang làm công tác huấn luyện: “Tôi muốn trở thành một HLV. Tôi cảm thấy mình có thể làm được nhiệm vụ này nhưng có lẽ, tôi sẽ nghỉ ngơi một vài tháng trước khi tham gia những khóa đào tạo”.

Montreal chính là CLB thứ ba trong sự nghiệp kéo dài 20 năm của Nesta sau khi anh lần lượt tạo dựng tên tuổi tại Lazio (1993-2002) và AC Milan (2002-2012). Trong sự nghiệp của mình, Nesta đã giành gần như toàn bộ các danh hiệu cao quí nhất, từ World Cup (2006), Champions League (2003, 2007), Serie A (2000, 2004, 2011)…

Nhìn lại những khoảng khắc đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của Nesta:
 
 
Nguyễn Huy
Theo Sky Sports