1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Ác mộng” của MU cầm còi trận derby thành Manchester

(Dân trí) - Theo thông báo từ FA, Martin Atkinson sẽ là vị “vua áo đen” được chỉ định làm nhiệm vụ trong trận derby thành Manchester tại Etihad cuối tuần này. Điều đáng nói là trong quá khứ, ông trọng tài này đã từng là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với MU và Sir Alex Ferguson.

Những mùa giải gần đây, vấn đề trọng tài trong các trận “đại chiến” mang tính quyết định cho chức vô địch Premier League luôn rất nóng bỏng. Hầu như năm nào, người ta cũng có chuyện để nói về công tác trọng tài mỗi khi các “ông lớn” chạm trán nhau.

“Ác mộng” của MU cầm còi trận derby thành Manchester

Martin Atkinson, nỗi khiếp sợ của Fergie sẽ lãnh trách nhiệm cầm cân nảy mực ở trận derby thành Manchester

Hiện tại, hai nửa “Xanh - Đỏ” của thành Manchester đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu tuyệt đối trên BXH và khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 3 Chelsea đã lên tới 10 điểm (MU) và 7 điểm (Man City). Vì thế, danh tính của vị “vua sân cỏ” sẽ “cầm cân nảy mực” khi Man City tiếp đón MU vào Chủ nhật tới rất được dư luận nước Anh quan tâm.

Và theo những thông tin mới nhất vừa được tiết lộ, vị “vua áo đen” sẽ xuất hiện ở Etihad cuối tuần này chính là Martin Atkinson. Năm nay 41 tuổi, trọng tài này đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Premier League bên cạnh các giải đấu quan trọng khác như Champions League hay Euro.

Tuy nhiên, việc phân công Atkinson làm nhiệm vụ ở trận derby thành Manchester sắp tới đang làm dậy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Trước đây, Sir Alex Ferguson từng bị cấm chỉ đạo đến 5 trận và bị phạt 30.000 bảng vì công kích Atkinson sau thất bại 1-2 tại Stamford Bridge tháng 3/2011.

Ở trận đại chiến với Chelsea khi đó, Fergie đã cho rằng Atkinson xử ép MU khi không đuổi David Luiz mặc dù trung vệ này đã thi đấu không khác gì một tên “đồ tể” với nhiều tình huống vào bóng ác ý nhằm vào Wayne Rooney cũng như Javier Hernandez. Bên cạnh đó, Atkinson còn trao cho Chelsea một quả phạt đền khá nhạy cảm ở phút 80 để tạo điều kiện cho Lampard ghi bàn đánh gục “Quỷ đỏ”.

Căng thẳng còn được đẩy lên đỉnh điểm với bình luận của “ông già gân” rằng: “Bạn muốn một trọng tài công bằng hoặc một trọng tài mạnh mẽ nhưng chúng tôi không có được điều đó. Tôi phải nói rằng khi tôi thấy trọng tài đó (Atkinson), tôi đã sợ. Tôi sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra”. Với những hiềm khích như thế, có lẽ vào lúc này Sir Alex đang có thêm lí do để mà lo ngại cho số phận của MU tại Etihad.

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail