1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AC Milan bán nguyên một đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè

(Dân trí) - Chiến lược trẻ hóa đội hình của HLV Max Allegri đang được áp dụng một cách triệt để trong thời gian qua của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đã có tới 12 nhà vô địch Serie A bị AC Milan đẩy ra đường.

Cho đến thời điểm hiện tại, AC Milan đã mất đi mất đi một loạt cầu thủ ở mọi vị trí mà số cầu thủ đã ra đi đó có thể xếp thành nguyên một đội hình thi đấu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Tổng cộng đã có 12 nhà vô địch Serie A rời khỏi San Siro trong thời gian qua và rất có thể sắp tới Rossoneri sẽ bán nốt ngôi sao Robinho nếu như nhận được một lời đề nghị hợp lý.

12 cầu thủ đã rời khỏi AC Milan, cái tên tiếp theo có thể sẽ là Robinho
12 cầu thủ đã rời khỏi AC Milan, cái tên tiếp theo có thể sẽ là Robinho

Mọi tuyến trên sân AC Milan đều mất đi ít nhất là một cầu thủ. Ngay ở vị trí thủ môn thì Favio Roma cũng ra đi sau khi mãn hạn hợp đồng với đội bóng sọc đỏ đen thành Milan. Hàng thủ Milan “chỉ” có 3 cầu thủ chia tay đội bóng nhưng tổn thất không hề nhỏ. Zambrotta và Alessandro Nesta là những cầu thủ tuy luống tuổi nhưng dạn dày kinh nghiệm và có đẳng cấp đã trở thành cầu thủ tự do (Nesta đến Montreal Impact ở Mỹ).

Trong khi đó sự mất mát lớn nhất chính là sự ra đi của trung vệ số một Thiago Silva đến PSG. Tưởng chừng như hậu vệ người Brazil chắc chắn sẽ cam kết gắn bó lâu dài với Rossoneri sau khi gia hạn hợp đồng cũng những phát biểu bày tỏ khát khao cống hiến cho đội bóng nhưng cuối cùng anh cũng như AC Milan đã không đứng vững trước những cám dỗ từ lời đề nghị bom tấn của gã nhà giàu PSG.

Tuyến giữa chứng kiến một khối lượng lớn cầu thủ ra đi trong đó có những tên tuổi đã gắn bó lâu dài với AC Milan như Gattuso, người từng chơi 468 trận cho Milan đã chuyển tới đội bóng Thụy Sĩ Sion hay Clarence Seedorf với 432 trận đã dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới trên “xứ sở Samba” Brazil với đội bóng Botafogo. Ngoài ra, Mark van Bommel và Aquilani cũng trở về “mái nhà xưa” PSV và Liverpool còn cầu thủ trẻ Merkel thì cập bến Genoa.

Cuối cùng là hàng tiền đạo, nơi chứng kiến sự ra đi của một trụ cột cùng một tượng đài của AC Milan. Kể từ khi chuyển đến AC Milan từ Barcelona, Zlatan Ibrahimovic nhanh chóng khẳng định đẳng cấp và trở thành chủ công của đội bóng với 56 bàn thắng sau 85 lần ra sân. Người còn lại chính là huyền thoại Pippo Inzaghi, người đã tạo ra biết bao nhiêu khoảnh khắc đầy cảm xúc trong màu áo sọc đỏ đen này ra đi và để lại một gia tài đồ sộ những danh hiệu cùng 128 pha lập công sau 300 trận đấu. Ngoài ra, chân sút Maxi Lopez cũng đã ra đi.

Max Alegri đang cho thấy quyết tâm trẻ hóa lực lượng
Max Alegri đang cho thấy quyết tâm trẻ hóa lực lượng

Trong tổng số 12 cầu thủ rời khỏi Rossoneri trong thời gian vừa qua thì chỉ có bộ đôi Ibrahimovic và Thiago Silva chuyển đến PSG đem về cho đội bóng một khoản tiền lớn, tuy nhiên để bù đắp được những khoảng trống mà họ để lại, chắc chắn Allegri sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Có lẽ khó có thể hy vọng một tập thể đã tan rã có thể bảo vệ thành công chức vô địch Serie A tuy nhiên Allegri và “chiến lược trẻ hóa” của mình rồi sẽ trở lại.

Ngọc Trung