1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

8 sự thật bất ngờ về những ngôi sao World Cup 2014

(Dân trí) - Kỳ World Cup nào cũng lưu lại những tên tuổi đáng nhớ, World Cup 2014 không là ngoại lệ. 9 sự thật thú vị về các ngôi sao sân cỏ sẽ khiến sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay hấp dẫn hơn bao giờ hết...

1. Faryd Mondragón là “chiến binh” cao tuổi nhất trong lịch sử World Cup

Thủ thành kỳ cựu người Colombia sẽ bước sang tuổi 43 vào ngày 21 tháng 6 này. Anh có khả năng trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất tham dự World Cup 2014. Có vẻ như nền bóng đá Colombia rất ưa chuộng những “chiến binh” kỳ cựu. Bằng chứng là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 tại World Cup 2014 cũng là Mario Yepes của đội tuyển Colombia. Thực ra Mario còn già hơn cả huấn luyện viên Niko Kovac của đội Croatia và huấn luyện viên Sabri Lamouchi của Bờ Biển Ngà.

8 sự thật bất ngờ về những ngôi sao World Cup 2014

Nếu năm nay vẫn được ra sân, Mondragón không chỉ giữ kỷ lục về độ tuổi ở World Cup 2014 mà trong cả lịch sử World Cup, bởi Roger Milla – người đang giữ danh hiệu cầu thủ già nhất từng chơi ở World Cup vào thời điểm đấy cũng chỉ 43 tuổi.

2. Memphis Depay suýt trở thành một Rapper thực thụ

Depay là một ngôi sao đang lên của đội tuyển Hà Lan. Anh sở hữu lối chơi nhanh gọn, thông minh và đầy sức mạnh. Cầu thủ trẻ từng suýt đi theo con đường âm nhạc khi ông bầu Fred Rutten bắt anh phải lựa chọn hoặc nhạc Rap hoặc sự nghiệp bóng đá. May mắn là anh ấy đã hy sinh niềm đam mê âm nhạc để được cháy hết mình trên sân cỏ. Nếu không. chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy một Depay tài năng tham sự World Cup 2014.


3. Fabrice Olinga là chân sút trẻ thứ 9 trong lịch sử World Cup

Olinga của Cameroon từng làm nên lịch sử khi làm thủng lưới đội tuyển Celtra vào năm 16 tuổi. Anh trở thành người ghi bàn trẻ tuổi nhất tại giải bóng đá Tây Ban Nha kể từ năm 90 đến nay. Fabrice Olinga đang ở trong độ tuổi 18 đầy nhiệt huyết, anh hiện là cầu thủ trẻ nhất của World Cup 2014 và trẻ thứ 9 trong lịch sử World Cup từ trước tới nay.


4. Miroslav Klose hướng đến danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Với 14 bàn thắng ghi được qua các mùa World Cup, Klose có thể xem như “huyền thoại sống” tại World Cup 2014. “Người hùng sân cỏ” của bóng đá Đức chỉ cần một bàn thắng nữa thì sẽ đứng ngang hàng với huyền thoại Ronaldo, người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 15 bàn thắng.

Không chỉ có khả năng xô đổ kỷ lục xây bởi Ronaldo, tiền đạo mũi nhọn của tuyển Đức rất có thể trở thành người thứ 3 đạt được danh hiệu ghi bàn liên tiếp qua 4 kỳ World Cup. Hiện tại chỉ có Pelé và Seeler từng làm thủng lưới đối phương trong 4 kỳ World Cup liên tục. Cả 2 đều giữ kỳ lục này trong khoảng thời gian 1958-1970.

Pelé là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử môn thể thao vua, chiếc áo số 10 của Pelé đã trở thành chiếc áo biểu tượng của các tiền vệ và tiền đạo có lối chơi tấn công kĩ thuật và sáng tạo. Tuy nhiên Seeler mới là người đầu tiên đạt đến “cảnh giới” này. Ông đã ghi 2 hoặc nhiều hơn 2 bàn thắng trong 4 mùa World Cup liên tiếp.


5. Gucci mong được làm nghệ sỹ sau khi từ giã sân cỏ

Reza Ghoochannejhad - trung phong tài năng người Iran thường được gọi thân mật bằng cái tên Gucci tha thiết muốn được làm nghệ sỹ chơi violin trong một dàn giao hưởng sau khi anh từ giã sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ trẻ đã luyện chơi nhạc cụ từ bé. Sau nhiều năm chinh chiến tại World Cup, Gucci đã có những màn ghi bàn ấn tượng khi giao đấu với đội Qatar, Lebanon và Hàn Quốc.


6. Dejan Lovren xây dựng thương hiệu thời trang riêng

Hậu vệ 24 tuổi người Croatia hoàn toàn có khả năng thiết kế những bộ đồng phục sành điệu nhất cho chính mình và các đồng đội nếu như anh được trao cơ hội. Cầu thủ đa tài này đã sáng tạo ra nhãn hiệu thời trang của riêng mình, các sản phẩm thời trang được thiết kế, sản xuất và phân phối ngay tại quê hương anh.

7

7. Albert Adomah từng được tài trợ bởi một độc giả thân thiết của hãng BBC

Mới đây, một bài báo trên tờ The Guardian đã tiết lộ câu chuyện cổ tích về tài năng trẻ Albert Asomah từ khi anh chơi ở một câu lạc bộ nghiệp dư, rồi được ông John Motson đỡ đầu tại câu lạc bộ Barnet cho đến khi được tuyển vào đội tuyển quốc gia Ghana để tham dự World Cup.

8. Fabian Schär từng là chủ ngân hàng ở Thụy Sỹ

8. Fabian Schär từng là chủ ngân hàng ở Thụy Sỹ

Fabian Schär là một thiên tài số học. Không mấy ngạc nhiên khi hậu vệ kiên cường của Basel từng là chủ một nhà băng tại Thủy Sỹ.

May


Tiến Đạt


May