1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 "người cũ" của Man Utd dự chung kết cúp châu Âu

H.Long

(Dân trí) - Trong hai trận chung kết cúp châu Âu mùa này có tới 5 người cũ của Man Utd. Thậm chí, 4 người trong số đó vừa rời khỏi Old Trafford chỉ trong vòng 1 năm qua.

5 người cũ của Man Utd dự chung kết cúp châu Âu - 1

Ander Herrera (PSG)

Ander Herrera từng là cái tên quan trọng với Man Utd. Thậm chí, HLV Solskjaer không hề muốn chia tay cầu thủ người Tây Ban Nha vào mùa Hè năm ngoái. Thế nhưng, Man Utd không thể đáp ứng yêu cầu lương bổng của Ander Herrera. Vì thế, ngôi sao sinh năm 1989 đã quyết định chuyển sang PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

5 người cũ của Man Utd dự chung kết cúp châu Âu - 2

Ở PSG mùa này, Ander Herrera không phải là nhân vật chính. Từ đầu mùa, anh mới ra sân 20 trận đấu trên mọi đấu trường. Thế nhưng, điều quan trọng là Ander Herrera luôn cho thấy sự hiệu quả. Như ở trận bán kết Champions League với Leipzig vừa qua, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thi đấu khá ấn tượng khi được đá chính. Anh đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp.

Angel Di Maria (PSG)

Di Maria từng cập bến Man Utd trong sự kỳ vọng lớn. Thế nhưng, ngôi sao người Argentina đã không thể hiện được nhiều. Chỉ sau 1 mùa giải ở Old Trafford, Di Maria đã chuyển sang PSG.

5 người cũ của Man Utd dự chung kết cúp châu Âu - 3

Trong những năm qua, Di Maria vẫn là nhân tố quan trọng trên hàng công của PSG. Tốc độ, kỹ thuật của anh luôn mang tới sự đột biến cao bên hàng lang cánh trái. Mới nhất, ngôi sao sinh năm 1988 vừa là người hùng giúp PSG vượt qua “hiện tượng” Leipzig (ghi 1 bàn, 2 kiến tạo thành bàn). Di Maria đang đứng trước cơ hội đăng quang Champions League lần thứ 2 sau khi từng cùng Real Madrid vô địch vào năm 2014.

Romelu Lukaku (Inter Milan)

Lukaku đã bị đẩy khỏi Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Cuối cùng, tiền đạo người Bỉ đã quyết định gia nhập Inter để hợp tác cùng HLV Conte.

5 người cũ của Man Utd dự chung kết cúp châu Âu - 4

Dưới bàn tay dìu dắt của HLV Conte, Lukaku đã lột xác hoàn toàn. Anh trở thành sát thủ vòng cấm thực sự. Thậm chí, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của chân sút sinh năm 1993 còn cao hơn rất nhiều tiền đạo hàng đầu thế giới. Mùa này, Lukaku đã đóng góp 33 bàn thắng cho Inter và là nhân tố vô cùng quan trọng giúp CLB góp mặt ở trận chung kết Europa League.

Ashley Young (Inter Milan)

Ashley Young đã chuyển sang Inter vào tháng 1 năm nay do gánh nặng tuổi tác. Tất nhiên, khó có thể kỳ vọng vào màn trình diễn bùng nổ của ngôi sao sinh năm 1985 nhưng về cơ bản, Ashley Young đã chơi tương đối tốt ở Inter.

5 người cũ của Man Utd dự chung kết cúp châu Âu - 5

Trong nửa mùa giải, ngôi sao người Anh đã ra sân 24 trận đấu trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo thành bàn. Kinh nghiệm dày dạn của Ashley Young có thể giúp ích nhiều cho Inter trong trận chung kết Europa League.

Alexis Sanchez (Inter Milan)

Đây là thương vụ thất bại thảm hại của Man Utd. Tới mức, họ còn phải cho không Inter ngôi sao người Chile. Thực tế, trong giai đoạn cho mượn ở Inter, Alexis Sanchez cũng không có nhiều đóng góp vì chấn thương.

5 người cũ của Man Utd dự chung kết cúp châu Âu - 6

Thế nhưng, anh thi đấu tương đối nổi bật trong giai đoạn cuối mùa khi đóng góp 4 bàn thắng. Có thể Alexis Sanchez sẽ không đá chính trong trận chung kết Europa League nhưng hoàn toàn có thể là quân bài dự bị chiến lược.