1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 đội bóng thu nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ

(Dân trí) - Kể từ năm 2014 tới nay, CLB Monaco đang dẫn đầu khi thu về hơn 800 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Juventus và Chelsea cũng nằm trong danh sách những đội bóng thu về nhiều tiền nhất.

Juventus (650,4 triệu euro)

Trong những năm qua, Juventus rất tích cực chiêu mộ cầu thủ với nhiều gương mặt sáng giá như Cristiano Ronaldo and Gonzalo Higuain hay Matthijs de Ligt. Thế nhưng, đổi lại, Lão bà cũng thu về rất nhiều tiền từ việc bán đi những ngôi sao để cân bằng tài chính.

5 đội bóng thu nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ - 1

Kể từ năm 2014 tới nay, Juventus đã bán Paul Pogba (105 triệu euro), Leonardo Bonucci (42 triệu euro), Arturo Vidal (37,5 triệu euro), Mattia Caldara (35 triệu euro) hay Alvaro Morata (30 triệu euro)… Điều đó giúp cho Juventus thu về tới 650,4 triệu euro. 

Với sự mua sắm và bán cầu thủ rõ ràng, Juventus đã phát triển vững chắc. Họ thống trị tuyệt đối Serie A và có tham vọng vô địch Champions League. Đội hình Juventus ở thời điểm này được đánh giá rất cao ở châu Âu.

Benfica (722,5 triệu euro)

Benfica vẫn tuân thủ chính sách chiêu mộ những ngôi sao trẻ để giúp họ phát triển. Sau đó, CLB này sẽ bán đi với giá gấp nhiều lần. Trường hợp của Joao Felix là ví dụ điển hình. Họ đã đào tạo và biến Joao Felix trở thành một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

5 đội bóng thu nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ - 2

Sang mùa Hè năm nay, Benfica đã bán Joao Felix với giá 126 triệu euro cho Atletico Madrid, bất chấp việc cầu thủ này chưa bước sang tuổi 20. Trong những năm qua, họ cũng bán Bernardo Silva, Renato Sanches, Nelson Semedo, Joao Cancelo, Ederson Moraes, Jan Oblak, Victor Lindelof, Raul Jimenez and Rodrigo Moreno.… theo cách như vậy.

Tổng cộng Benfica đã thu về 722,5 triệu euro từ việc bán cầu thủ chỉ trong vòng 5 năm qua. Đương nhiên, trong tương lai, họ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách này. Đó là nguồn thu chính của CLB.

Chelsea (732,7 triệu euro)

Trong nhiều năm qua, Chelsea đã xây dựng chính sách chiêu mộ các cầu thủ khắp nơi trên thế giới. Sau đó, họ đào tạo, cho mượn ở các CLB vệ tinh, trước khi bán lại với giá cao hơn.

5 đội bóng thu nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ - 3

Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Romelu Lukaku… là những hạt nhân đầu tiên trong chính sách này. Họ đã giúp CLB thu về số tiền lớn. Bên cạnh đó, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, The Blues đã bán Eden Hazard cho Real Madrid với giá 100 triệu euro.

Tổng cộng, Chelsea thua về 732,7 triệu euro từ việc bán đi cầu thủ. Con số ấy lớn hơn cả số tiền mà The Blues đã vung ra để chiêu mộ cầu thủ.

Atletico Madrid (752,8 triệu euro)

Tổng số tiền mà Atletico Madrid thu về từ việc bán Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri và Diego Godin trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 đã đạt mốc 311,1 triệu euro.

5 đội bóng thu nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ - 4

Trước đó, đội bóng thành Madrid cũng bán thành công Falcao, Diego Costa, Filipe Luis… nhờ chính sách mua rẻ bán đứt của mình. Thành công vẫn gọi tên Atletico Madrid và bên cạnh đó, họ cũng thu về 752,8 triệu euro từ việc bán cầu thủ những năm qua.

Nhờ đó, Atletico Madrid từ CLB nghèo, nợ nần chồng chất, đã có thể phát triển bền vững và vung ra không ít tiền để chiêu mộ những ngôi sao triển vọng (Joao Felix là ví dụ).

Monaco (866,5 triệu euro)

Trong vài năm gần đây, Monaco được coi là “vựa cầu thủ” của châu Âu. Rất nhiều CLB lớn ở lục địa già đã vung ra số tiền lớn để chiêu mộ Kylian Mbappe (135 triệu euro), James Rodriguez (75 triệu euro), Thomas Lemar (70 triệu euro), Anthony Martial (60 triệu euro), Benjamin Mendy (57.5 triệu euro), Bernado Silva (50 triệu euro), Fabinho (45 triệu euro), Youri Tielemans (45 triệu euro), Tiemoue Bakayoko (40 triệu euro)…

5 đội bóng thu nhiều tiền nhất từ việc bán cầu thủ - 5

Điều đó giúp đội bóng của tỷ phú Dmitry Rybolovlev thu về 866,5 triệu euro. Đó là con số vô cùng lớn. Tuy nhiên, hệ lụy của việc bị “hút máu” quá nhiều khiến cho Monaco không còn duy trì được sức mạnh.

Mùa giải trước, họ suýt chút nữa xuống hạng ở Ligue 1 khi những ngôi sao mua về không đủ sức thay thế những người bán đi. Monaco đã liên tục sa thải HLV trưởng trong mùa giải trước vì bất ổn này.

H.Long