5 đề cử cho giải thưởng fair-play 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ban tổ chức giải thưởng fair-play 2022 của bóng đá Việt Nam vừa công bố 5 đề cử, cho những hành vi cao thượng của giới bóng đá nội trong năm qua.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cử chỉ đẹp trên sân cỏ, cũng như những nhân vật cống hiến đặc biệt cho bóng đá Việt Nam.

5 đề cử cuối cùng sẽ tranh giải fair-play năm 2022, được Ban tổ chức (BTC) công bố, gồm bác sĩ Dương Tiến Cần của đội tuyển U23 Việt Nam, người đã tình nguyện ở lại Campuchia (giải U23 Đông Nam Á) để chăm sóc các cầu thủ nhiễm Covid-19.

5 đề cử cho giải thưởng fair-play 2022 - 1

Bác sĩ Dương Tiến Cần (Ảnh: BTC).

Thứ nhì là cầu thủ Báo Đức của đội U15 Hoàng Anh Gia Lai, bỏ qua cơ hội lập hattrick, đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào sân chăm sóc chấn thương cho đối thủ.

Đề cử thứ ba, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn tại vòng chung kết (VCK) giải bóng đá nữ châu Á, giữa mùa Covid-19, trong tình trạng thiếu hụt lực lượng, để giành vé dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023.

5 đề cử cho giải thưởng fair-play 2022 - 2

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có tên trong số những đề cử (Ảnh: BTC).

Đề cử thứ 4, nhóm cổ động viên vượt đường xa trong những ngày giáp Tết để chuyển đại kỳ 3.000 m2, kịp có mặt tại Hà Nội, tạo chỗ dựa tinh thần giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Trung Quốc 3-1 đúng ngày mùng 1 Tết.

Đề cử thứ 5 của giải thưởng fair-play 2022, nữ tuyển thủ Thùy Trang tặng áo đấu, tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo.

5 đề cử cho giải thưởng fair-play 2022 - 3

Nữ tuyển thủ Thùy Trang (Ảnh: BTC).

Ngoài các đề cử fair-play, BTC còn thống nhất trao danh hiệu thành tựu trọn đời cho trợ lý HLV Lee Young Jin (trợ lý của HLV Park Hang Seo), người có nhiều đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong suốt những năm qua, dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, giúp đội tuyển thành công.

Giải thưởng fair-play 2022 sẽ do các phóng viên chuyên viết về thể thao, các chuyên gia bóng đá bình chọn, trước khi được công bố trong thời gian tới.