1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 người của Chelsea hạ gục Brighton

Hạo Minh

(Dân trí) - Chelsea có được chiến thắng 3-2 trước Brighton ở vòng 14 Premier League dù thi đấu cả hiệp hai với chỉ 10 người. Dẫu vậy The Blues vẫn đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Chelsea thể hiện phong độ thất thường ở mùa giải này. Tiếp Brighton tại Stamford Bridge thuộc vòng 14 Premier League là trận đấu đội chủ nhà có phong độ tốt. 

Một tuần sau thất bại nặng nề 1-4 trên sân Newcastle, Chelsea trở về sân nhà và có được sự thoải mái. Sau tiếng còi khai cuộc, những đường bóng bổng của đội chủ nhà khiến hàng thủ của Brighton luống cuống. Phút 17, Fernandez bật cao đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số trận đấu. 

Chelsea Brighton

Fernandez ăn mừng bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Phút 21, tiếp tục là một pha bóng bổng của Chelsea và Colwil đánh đầu cận thành, cầu thủ của Brighton phá bóng từ trong cầu môn ra. Colwil ôm đầu tiếc nuối tưởng như không ghi được bàn, tuy nhiên công nghệ goal-line đã báo cho trọng tài bàn thắng của đội chủ nhà. 

Những đợt phản công của Brighton không hiệu quả trong thời gian dài, tuy nhiên đội khách đã có bàn thắng đầu tiên ở phút 43. Từ đợt lên bóng nhanh, Buonanotte cứa lòng hiểm hóc ở đầu vòng cấm địa, bóng xoáy vào góc trái cầu môn khiến thủ thành Sanchez không thể cản phá. 

Phút 45, Gallagher vào bóng từ phía sau phạm lỗi với Gilmour khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Đội trưởng Chelsea dường như quên mất việc anh bị phạt thẻ vàng trước đó nên phạm lỗi khá thô, để rồi anh phải "đi tắm sớm".

10 người của Chelsea hạ gục Brighton - 2

Gallagher bị truất quyền thi đấu (Ảnh: Getty).

Với lợi thế hơn người Brighton vùng lên tấn công trong hiệp hai, tuy nhiên khi đội khách còn chưa thể ghi bàn, họ đã bị thủng lưới bàn thứ 3. Từ đợt phản công nhanh của đội chủ nhà, Mudryk bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài cho Chelsea hưởng phạt đền. Fernandez sút phạt thành công nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 65.

Brighton tấn công không hiệu quả, mãi tới phút 90+2 đội khách mới ghi được bàn thứ hai. Pedro đánh đầu ngược từ quả phạt, bóng đi chéo vào góc khá bất ngờ khiến Sanchez không kịp cản phá, tỷ số được rút ngắn xuống 2-3. Trận đấu có 10 phút bù giờ nhưng Brighton cũng không thể ghi được bàn thắng gỡ hòa. 

Sau vòng 14, Chelsea có 19 điểm đứng thứ 10, Brighton đứng thứ 8 với 22 điểm.