1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 bản hợp đồng đắt giá nhất của MU

(Dân trí) - Việc Mata ra mắt MU chỉ còn là vấn đề của thời gian, với phí chuyển nhượng 37 triệu bảng anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất của MU. Hãy cùng nhìn lại 10 cầu thủ đắt giá nhất của "Quỷ đỏ" trong những năm vừa qua...

 

1.Dimitar Berbatov, 30.75 triệu bảng, 2008

 

Sau một thời gian theo đuổi, Alex Ferguson cũng thuyết phục được Tottenham nhả tiền đạo thi đấu nổi đình đám của đội bóng này, nhưng phí chuyển nhượng thì không hề rẻ. Hai năm đầu tiên Berbatov còn được Alex Ferguson tin dùng, tuy nhiên càng về sau lối đá chậm của tiền đạo người Bulgaria khiến vị chiến lược gia người Scoland không muốn sử dụng anh bởi sẽ làm giảm nhịp độ tấn công của MU. Sau 2 năm vật vạ trên băng ghế dự bị, Hè 2012 Berbatov chuyển sang Fulham với giá chuyển nhượng 5 triệu bảng.

 
2. Rio Ferdinand, 29.1 triệu bảng, 2002
 

2. Rio Ferdinand, 29.1 triệu bảng, 2002

 

Ferguson chơi một ván bài vô cùng mạo hiểm khi chi ra 29.1 triệu bảng để đón Rio Ferdinand từ Leeds, biến anh trở thành trung vệ đắt giá nhất nước Anh. Nhưng trung vệ này trị giá đến từng xu. Ngoài lỗi quên kiểm tra dopping để rồi bị treo giò 8 tháng, Ferdinand đã trở thành mộ trung vệ thép của MU, Ferguson cũng từng trao cho anh tấm băng đội trưởng, sau đó do chấn thương liên miên làm Ferdinand thường xuyên phải ngồi ngoài thì Ferguson mới đẩy băng đội trưởng sang Vidic.

 
3. Juan Sebastián Verón, 28.1 triệu bảng, 2001
 

3. Juan Sebastián Verón, 28.1 triệu bảng, 2001

 

Một trong những tiền vệ được đưa về Old Trafford với hi vọng sẽ thay thế được vị trí của Roy Keane. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina không thể thích nghi được với cuộc sống ở Anh. Veron sớm trở thành nỗi thất vọng khi anh thậm chí còn không tìm nổi một chỗ đứng trong đội hình của “Quỷ đỏ”. 2 năm sau khi chiêu mộ Veron, MU cắn răng bán lại tiền vệ này cho Chelsea với giá 15 triệu bảng. MU lỗ nặng, nhưng Chelsea còn… lỗ nặng hơn.

 
4. Marouane Fellaini, 27.5 triệu bảng, 2013
 

4. Marouane Fellaini, 27.5 triệu bảng, 2013

 

Bản hợp đồng duy nhất của Moyes ở mùa Hè vừa qua khi ông đưa cậu học trò cưng Fellaini từ Everton tới MU. Giá trị chính thức mà MU chi tiền chỉ là 23.5 triệu bảng do Fellaini chấp nhận hi sinh 4 triệu bảng tiền đề bù từ Everton. Trên góc độ chuyên môn Fellaini đang gây thất vọng lớn khi anh vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống mới ở MU.

 
5. Wayne Rooney, 27 triệu bảng, 2004



5. Wayne Rooney, 27 triệu bảng, 2004

 

Ferguson đã bất ngờ chi 27 triệu bảng để mua Rooney từ Everton. 8 năm qua tiền đạo người Anh đã trưởng thành trong màu áo của MU và giờ đây anh trở thành một trong những cầu thủ quan trọng hàng đầu của “Quỷ đỏ”.
 
 
6. Anderson, 25 triệu bảng, 2007
 
6. Anderson, 25 triệu bảng, 2007
 
Được đánh giá như một tài năng trẻ đầy triển vọng, MU trải thảm đỏ để đón Anderson từ Porto. Tuy nhiên cầu thủ người Brazil đã không thể lớn tại MU. Thường xuyên dự bị, Anderson dần chìm nghỉm ở MU. Dưới thời Moyes, cầu thủ này mới được sử dụng có 2 lần và mới đây anh đã bị đẩy sang Fiorentina theo dạng cho mượn.
 

 

7. Robin van Persie, 24 triệu bảng, 2012

 

7. Robin van Persie, 24 triệu bảng, 2012

 

Hè 2012, Ferguson gây sốc với việc mua Van Persie từ Arsenal. Bất chấp việc cầu thủ này có tiền sử chấn thương phức tạp, kết quả là Fergie đã đúng, Van Persie thăng hoa và giúp MU vô địch Premier League, còn anh ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới.

 
8. Ruud van Nistelrooy, 19 triệu bảng, 2001
 

8. Ruud van Nistelrooy, 19 triệu bảng, 2001

 

Năm 2000, Van Nistelrooy đã không vượt qua được kiểm tra y tế để gia nhập MU. Nhưng 1 năm sau, anh đã chuyển tới MU với giá 19 triệu bảng. Tiền đạo người Hà Lan nhanh chóng trở thành “sát thủ hàng đầu” của MU cũng như Premier League, anh thi đấu 219 trận cho MU ghi 150 bàn. Anh cũng góp phần lớn vào thành công của MU trong giai đoạn 5 năm khoác áo đội bóng này.

 
9. David de Gea, 18.9 triệu bảng, 2011
 
9. David de Gea, 18.9 triệu bảng, 2011
 
MU cố gắng tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng vị trí mà thủ thành Van der Sar để lại, Ferguson chi ra gần 19 triệu bảng để mua thủ thành trẻ người Tây Ban Nha. Mặc dù De Gea thỉnh thoảng còn mắc sai lầm, nhưng nhìn chung anh cũng là một bản hợp đồng tốt của "Quỷ đỏ". Anh có nhiều tiềm năng để phát triển thành một người gác đền thực sự vĩ đại.
 
 
10. Michael Carrick, 18.6 triệu bảng, 2006
 

10. Michael Carrick, 18.6 triệu bảng, 2006

 

Carrick được đưa về để lấp vào chỗ trống của Roy Keane để lại. Dù cựu tiền vệ của Tottenham chưa thể xuất sắc bằng người tiền nhiệm khoác chiếc áo số 16 nhưng nhìn chung Carrick cũng đã thi đấu tròn vai trong đội hình của “Quỷ đỏ”. Mùa giải trước, anh đã chơi rất hay và góp nhiều công sức để giúp MU vô địch Premier League.
 
Phù Sa
 
Phù Sa