Kỳ thủ nữ tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2016

Điều thú vị ở giải cờ vua quốc tế HDBank qua nhiều năm đó là việc các kỳ thủ nữ thi đấu chung với các kỳ thủ nam, đấy vừa là thách thức, nhưng cũng là cơ hội nâng cao trình độ của các bóng hồng trong môn chơi trí tuệ này.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải cờ vua quốc tế HDBank lần 6 năm 2016, cũng là ngày quốc tế phụ nữ 8/3, người ta đã được chứng kiến bất ngờ lớn đến từ một kỳ thủ nữ, đó là việc Nguyễn Thị Thanh An liên tiếp gây khó cho 2 tuyển thủ quốc gia nam, cũng là 2 kỳ thủ có tên tuổi gồm Đào Thiên Hải (cựu số 1 Việt Nam) và Nguyễn Văn Huy.

Trong trận đấu với Nguyễn Văn Huy (elo 2.434 – xếp hạng 19 của giải, tính theo hệ số elo), Nguyễn Thị Thanh An (elo 2.234 – hạng 55) xuất thần đánh bại kỳ thủ nam đứng hơn mình khá xa trong nhóm các VĐV được phân hạng trước khi giải khởi tranh.

Nguyễn Thị Thanh An (trái) là kỳ thủ nữ tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải cờ vua quốc tế HDBank 2016 cho đến giờ
Nguyễn Thị Thanh An (trái) là kỳ thủ nữ tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải cờ vua quốc tế HDBank 2016 cho đến giờ

Còn trong trận đấu với hạt giống số 13 Đào Thiên Hải (elo 2.481), Thanh An gây bất ngờ cho Đào Thiên Hải với 1 trận hòa. Đấy có thể coi là cú sốc lớn ngay ngày đầu tiên, bởi Đào Thiên Hải từng là kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam, giai đoạn mà những Quang Liêm, Trường Sơn còn chưa vươn lên mạnh mẽ như bây giờ.

Việc các kỳ thủ nữ phải thi đấu với kỳ thủ nam vốn là thách thức cho các VĐV thuộc phái đẹp, bởi các kỳ thủ nam đa phần có hệ số elo cao hơn các VĐV nữ, lại có ưu thế về mặt thể lực, sự dẻo dai. Tuy nhiên, nếu vượt qua được những áp lực và thách thức vừa nêu thì việc thử sức cờ với các kỳ thủ nam lại là cơ hội cho chính các kỳ thủ nữ trong việc nâng cao trình độ, tăng cường bản lĩnh.

Các trận đấu với những kỳ thủ mạnh của nam như Wang Hao chắc chắn sẽ giúp cho năng lực và trình độ của Thảo Nguyên (phải) được nâng lên đáng kể
Các trận đấu với những kỳ thủ mạnh của nam như Wang Hao chắc chắn sẽ giúp cho năng lực và trình độ của Thảo Nguyên (phải) được nâng lên đáng kể

Và thể thức thi đấu của giải cờ vua quốc tế HDBank nhiều năm qua đang hướng tới điều ấy: Tăng cường sức hấp dẫn cho giải thông qua những bất ngờ theo kiểu các kỳ thủ nữ có thể đánh bại, hoặc chí ít là cầm hòa các tên tuổi trong làng cờ thuộc phái mạnh.

Ngoài Nguyễn Thị Thanh An, thì trong danh sách tham dự HDBank Cup năm nay còn có thêm nhiều VĐV nữ nổi bật khác, như Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.335), Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.283), Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.282)…

Thảo Nguyên cũng chính là kỳ thủ nữ được vinh dự đi những nước khai cuộc với bà Nguyễn Thị Phương Thảo (phải) - PCT HĐQT HDBank
Thảo Nguyên cũng chính là kỳ thủ nữ được vinh dự đi những nước khai cuộc với bà Nguyễn Thị Phương Thảo (phải) - PCT HĐQT HDBank

Trong số này, Phạm Lê Thảo Nguyên chắc chắn đã trải qua nhiều trận đấu với “ông xã” Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong tập luyện và trong những khoảng thời gian giải trí ở nhà, nên sức cờ cũng như việc thích nghi trong chuyện đọ sự dẻo dai cùng các đồng nghiệp nam giới đã tăng lên đáng kể.

Chính Thảo Nguyên là người được vinh dự đi những nước khai mạc giải cờ vua quốc tế HDBank 2016 cùng bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch HĐQT HDBank, cũng là một bóng hồng khác mà tên tuổi gắn liền với làng cờ Việt Nam trong vài năm trở lại đây, thông qua các hoạt động tại HDBank Cup.

Li Ruofan (Singapore) là kỳ thủ nữ có elo cao nhất tham dự HDBank Cup 2016 (2.366), đồng thời cũng là vợ của nam kỳ thủ Zhang Zhong
Li Ruofan (Singapore) là kỳ thủ nữ có elo cao nhất tham dự HDBank Cup 2016 (2.366), đồng thời cũng là vợ của nam kỳ thủ Zhang Zhong

Thể thức thi đấu của giải cờ vua quốc tế HDBank qua nhiều năm cũng tập trung khuyến khích sự phát triển của các kỳ thủ nữ, bởi ngoài giải thưởng dành riêng cho các VĐV nữ có thứ hạng cao (3.000 USD cho giải nhất, 2.000 USD cho giải nhì và 1.000 USD cho giải ba), các kỳ thủ nữ còn có dịp trực tiếp tranh chấp ngôi cao với các kỳ thủ nam, thông qua việc thi đấu và xếp hạng chung cuộc với những đồng nghiệp phái mạnh trên bảng xếp hạng tổng.

Riêng về cuộc tranh chấp ở các nội dung của nữ, những đối thủ đáng gờm nhất đối với Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng hay Nguyễn Thị Thanh An sẽ là Li Ruofan (elo 2.366) và Gong Qianyun (elo 2.272) – đều của Singapore.

Trong đó, cũng giống như Thảo Nguyên, Li Ruofan là vợ của cao thủ Zhang Zhong, hạt giống số 5 của giải, nên sức cờ của Li Ruofan chắc chắn cũng được nâng lên sau những ngày tập luyện với chính ông xã của cô.

Linh Lan