1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Xét xử chung thẩm vụ án Bạc Hy Lai vào 25/10

Sau khi kháng cáo, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ lại ra tòa trong phiên phán quyết công khai vào ngày 25/10/2013.

Trong một thông báo phát đi vào chiều 21/10, Tòa án Cao cấp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cho biết vụ án về nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền liên quan tới người kháng cáo Bạc Hy Lai sẽ được tòa án số 22 thuộc đơn vị này phán quyết công khai vào hồi 10 giờ sáng 25/10/2013.
 
Thông báo của Tòa án Cao cấp tỉnh Sơn Đông.

Thông báo của Tòa án Cao cấp tỉnh Sơn Đông.

Trước đó vào ngày 22/9, Tòa án Trung cấp Tế Nam tuyên án chung thân, tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vì các tội trạng nêu trên.

Chiều 9/10, Tòa án Cao cấp tỉnh Sơn Đông ra thông cáo cho biết đã chính thức nhận được đơn kháng cáo của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và sẽ thụ lý theo pháp luật.

Dư luận phổ biến cho rằng việc cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh kháng cáo là có thể đoán trước, nhưng cho dù vậy ông ta vẫn khó có thể thay đổi vận mệnh.

Lịch sử phán quyết đối với các cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc phạm tội bị đưa ra xét xử từ khi nước này tiến hành cải cách mở cửa tới nay chưa có tiền lệ tòa án chung thẩm thay đổi mức án đã tuyên.

Căn cứ vào quy định xét xử hai cấp ở Trung Quốc, phán quyết của Tòa án Cao cấp tỉnh Sơn Đông đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ là phán quyết cuối cùng.

Theo Thành Nam
Tin tức