1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vua Thụy Điển bác tin đồn đến câu lạc bộ thoát y

(Dân trí) - Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf đã kịch liệt bác bỏ các nguồn tin báo chí nói rằng ông từng đến các câu lạc bộ thoát y và thậm chí còn có liên hệ gián tiếp với tội phạm có tổ chức.

 
Vua Thụy Điển bác tin đồn đến câu lạc bộ thoát y - 1
Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf trong cuộc phỏng vấn ngày 30/5.

Trong một cuộc phỏng vấn dài với hãng thông tấn TT được đăng tải hôm qua, người đứng đầu hoàng gia Thụy Điển đã phủ nhận những thông tin được đăng tải gần đây từ một cựu thành viên mafia, Mille Markovic, nói rằng ông này sở hữu các bức ảnh chụp Vua Carl XVI Gustaf tại một câu lạc bộ thoát y.

“Không, không tồn tại các bức ảnh đó”, ông Gustaf khẳng định.

Tòa án hoàng gia đã yêu cầu kênh truyền hình TV4 - vốn đưa tin về những bức ảnh nói trên cách đây 2 tuần và cho biết một phóng viên đã nhìn thấy chúng - công khai chúng để chứng minh những khẳng định của họ.

Bản tin của TV4 và một cuốn sách mới viết về một nhân vật mờ ám khác từ thế giới tội phạm ngầm của Thụy Điển nói rằng những người bạn của ông Gustaf sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để ngăn chặn việc công bố các bức ảnh của ông trong những tình huống thỏa hiệp.

Một trong những người bạn từ thời thơ ấu của ông Gustaf, Ander Lettstroem, đã thừa nhận trong một tuyên bố hồi tuần trước rằng ông ta đã liên lạc với những người dính dáng tới tội phạm có tổ chức, nhưng khẳng định đó là chuyện riêng của ông và không liên quan gì tới Vua Thụy Điển.

Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, ông Gustaf cũng khẳng định không hay biết về hành động của Lettstroem và không liên quan gì tới tiết lộ của ông này.

Vụ bê bối mới nhất diễn ra 6 tháng sau khi một cuốn hồi ký không chính thức về Vua Thụy Điển được xuất bản, gây xôn xao dư luận với những tiết lộ về các bữa tiệc thâu đêm và cuộc tình với những phụ nữ trẻ của ông.

Xì-căng-đan cũng diễn ra sau khi tòa án hoàng gia thông báo vợ Vua Gustaf, Hoàng hậu Silvia, người sinh tại Đức, đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc rằng cha bà có dính dáng tới phát xít Đức.

An Bình
Theo AFP