1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ sập khách sạn Trung Quốc: Ít nhất 8 người chết

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 8 người chết, 9 người mất tích sau khi một khách sạn ở Tô Châu, Trung Quốc đổ sập đầu tuần này.

Sập khách sạn ở Trung Quốc, nhiều người bị chôn vùi

Vụ sập khách sạn Trung Quốc: Ít nhất 8 người chết - 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát (Ảnh: AFP).

Giới chức thành phố Tô Châu, phía đông Trung Quốc, cho biết khách sạn Siji Kaiyuan bất ngờ đổ sập vào chiều 12/7. Thời điểm đó, chủ yếu người trong khách sạn là khách thuê phòng. Tổng cộng 23 người mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó, 6 người được cứu sống, 8 người đã thiệt mạng, và 9 người còn mất tích.

Hơn 600 nhân viên cứu hộ cùng với 120 phương tiện cứu hộ đã được điều động để triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Lực lượng cứu hộ dùng cần cẩu, thang, máy cắt kim loại và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót. 

Khách sạn Siji Kaiyuan mở cửa năm 2018 với 54 phòng cùng với hội trường lớn và các phòng hội thảo. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến khách sạn này bị sập.

Vụ sập khách sạn Trung Quốc: Ít nhất 8 người chết - 2

Ít nhất 8 người chết, 9 người vẫn mất tích sau vụ sập (Ảnh: Sina).

Những vụ sập hạ tầng không phải hiếm ở Trung Quốc. Năm ngoái, một khách sạn 5 tầng dùng để cách ly người liên quan đến Covid-19 ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, cũng đổ sập. Giới chức điều tra sau đó cáo buộc 23 đối tượng đã có hành vi thay đổi kết cấu xây dựng của tòa nhà. Các thành viên chịu trách nhiệm thẩm định công trình đã thông đồng với chủ khách sạn để đưa ra báo cáo sai lệch về tòa nhà.