1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ nổ tàu ngầm Ấn Độ có thể do lỗi con người

(Dân trí) - Các chuyên gia Nga tin rằng lỗi do con người hoặc việc vận hành sai thiết bị có thể là nguyên nhân gây ra các vụ nổ chết người, vốn làm chìm một tàu ngầm hải quân Ấn Độ tại cảng Mumbai hồi tuần trước, tờ Times of India (TOI) đưa tin.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận tàu ngầm INS Sindhurakshak.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận tàu ngầm INS Sindhurakshak.

INS Sindhurakshak, một tàu ngầm diesel điện lớp Kilo, đã bị chìm tại cảng Mumbai sau hàng loạt vụ nổ vào sáng ngày 14/8, gây ra một trận hỏa hoạn. 18 thủy thủ mắc kẹt trên tàu được cho là đều đã thiệt mạng.

Cho tới nay, 6 thi thể đã được tìm thấy trên con tàu 16 năm tuổi, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm xác 12 thủy thủ khác.

Một nhóm chuyên gia Nga tới Mumbai đã loại trừ "sai sót kỹ thuật hoặc hành vi phá hoại" là nguyên nhân của vụ tai nạn, tờ TOI đưa tin.

"Các chuyên gia đã nêu ra khả năng vận hành sai thiết bị là nguyên nhân của thảm họa", tờ báo trích dẫn một nguồn tin giấu tên.

Nguồn tin khẳng định không có khả năng vụ tại nạn gây ra do sự cố kỹ thuật vì tàu ngầm đã được kiểm tra kỹ càng và cũng được kiểm tra bằng các máy tính trước khi ra biển. Con tàu dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra vào ngày 14/8.

Trong khi tờ báo không cho biết nhóm chuyên gia Nga tới từ đâu, nhưng một nhóm kỹ sư từ hãng đóng tàu Zvezdochka, vốn tân trang INS Sindhurakshak, hồi tuần trước đã đến Mumbai trước vụ tai nạn trong khuôn khổ một cuộc bàn giao sau tân trang, Zvezdochka cho biết.

Theo Zvezdochka, các chuyên gia của hãng này tại Ấn Độ không được hải quân Ấn Độ mời để tham gia cuộc điều tra vụ chìm tàu.

"Phía Ấn Độ chưa liên lạc với chúng tôi về đề nghị cử một nhóm chuyên gia tham gia tìm hiểu vì sao vụ tai nạn lại xảy ra", một phát ngôn viên nói với truyền thông Nga hôm 19/8.

Tàu ngầm INS Sindhurakshak đã gặp phải một vụ cháy hồi năm 2010, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Một cuộc điều tra của hải quân Ấn Độ cho biết khi đó rằng vụ tai nạn gây ra do một sự cố về hệ thống pin.

Con tàu đã được đưa tới Nga để hãng Zvezdochka tân trang sau vụ hỏa hoạn và mới trở lại phục vụ tại Ấn Độ hồi tháng 1.

Con tàu đã di chuyển 24.000km sau quá trình tân trang và phía Ấn Độ "không có phàn nàn gì về tình trạng của tàu ngầm sau đó", Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết hồi tuần trước.

An Bình
Theo RIA