1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí bí ẩn Mỹ diệt thủ lĩnh Al-qaeda

Máy bay không người lái RQ-170 đã tiêu diệt một trong những tên khủng bố khét tiếng là Al-Masri bằng một loại vũ khí bí ẩn lần đầu xuất hiện.

Liên quan đến việc Al-Masri - một trong những thủ lĩnh hàng đầu của nhóm khủng bố Al-qaeda thiệt mạng ở Syria vào tháng hai vừa qua bởi một loại vũ khí lạ - tiêu diệt mục tiêu mà không sử dụng thuốc nổ. Sự việc này thu hút sự quan tâm của các chuyên gia trên thế giới.

Ngày 2/4 tờ báo Air &Cosmos của Pháp đã phân tích sự việc này dựa vào những hình ảnh và video thu được.

Tờ báo cho biết rằng, Abu al-Khayr al-Masri được coi là người đứng thứ hai trong tổ chức al-Qaeda (sau thủ lĩnh Ayman al-Zawahri) đã bị tiêu diệt vào tháng hai gần thành phố Idlib của Syria. Tuy nhiên các tình tiết mới về sự việc này nay mới được tiết lộ.

Hình ảnh của máy bay UAV RQ-170 Sentinel của Mỹ.
Hình ảnh của máy bay UAV RQ-170 Sentinel của Mỹ.

Tờ Air & Сosmos tuyên bố rằng, Al-Masri dường như đã bị tiêu diệt bởi một loại vũ khí mới trang bị trên chiếc máy bay không người lái RQ-170 Sentinel.

Dựa vào hình ảnh thu được tờ báo cho biết rằng, xe chở tên khủng bố này gần như không bị hư hỏng, vũ khí sử dụng không được làm từ thuốc nổ và bay đến tiêu diệt mục tiêu chỉ nhờ động năng.

Giả thuyết cho rằng, cuộc tấn công sử dụng tên lửa có điều khiển AGM-176 Raytheon Griffin hoặc tên lửa APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) có tổng khối lượng 11,3 kg. Những tên lửa loại này dễ dàng được trang bị trong khoang của RQ-170 Sentinel.

Một số giả thuyết cho rằng, đây là loại tên lửa có điều khiển chống tăng (ATGM) AGM-114 Hellfire hoặc bom điều khiển (trọng lượng 227 kg), được phóng từ máy bay không điều khiển MQ-9 Reaper, tuy nhiên với khối lượng lớn chúng sẽ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng hơn. Ngoài ra có giả thuyết người Mỹ có sử dụng loại vũ khí mới.

Trong khi đó chuyên gia phân tích Anton Lavrov nhấn mạnh rằng, chỉ huy khủng bố bị tiêu diệt trong xe nhưng gần như không có vụ nổ nào xảy ra. Chiếc xe không bị hư hỏng nhiều. Ông giải thích thêm rằng, thông thường nếu trúng một quả lựu đạn nổ trong xe thì cũng đã phá hủy nghiêm trọng bên trong do tác động của động học.

Vì vậy vũ khí được sử dụng được điều khiển tinh vi và chọn vị trí trúng vào mục tiêu chính xác.

Liên quan đến chiếc máy bay không người lái RQ-170, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ UAV, biên tập viên của tờ UAV.ru, ông Denis Fedutinov nhấn mạnh, RQ-170 không phải là thiết bị mới, chúng đã được biết đến một thời gian khá dài, tuy nhiên thông tin về tính năng kỹ thuật của chúng vẫn còn được giữ bí mật”.

RQ-170 Sentinel là một thiết bị được phát triển chủ yếu dựa trên công nghệ tàng hình. Việc trang bị các loại vũ khí trên UAV này tiếp tục được các chuyên gia tìm hiểu và rất có thể đây là loại vũ khí mới mà Mỹ mới phát triển.

Theo Chí Huy

Đất Việt