1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ giẫm đạp ở Campuchia: Đã có 9 người Việt thiệt mạng

(Dân trí) - Theo xác định mới nhất từ Hội người Việt tại Phnom Penh, đã có 9 người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp thảm khốc tối 22/11 tại Phnom Penh , 5 người bị thương.

Vụ giẫm đạp ở Campuchia: Đã có 9 người Việt thiệt mạng - 1

Nhiều người khóc tìm thi thể thân nhân tại bệnh viện Preah Kossamak ở thủ đô Campuchia

Con số này được Hội người Việt tại Phnom Penh cung cấp sáng nay, hơn một ngày xảy ra tai nạn. Trước đó, quan chức Campuchia có mặt tại bệnh viện Calmette, nơi nhiều xác người chết được chuyển đến sau tai nạn, nói với báo giới rằng có 7 người Việt trong số các nạn nhân.
 
Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Campuchia cho biết chưa thể nói chính xác có bao nhiêu người Việt thiệt mạng tại vụ việc ở Phnom Penh. Hiện ông đang tập hợp số liệu và sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

“Khi sự vụ xảy ra tại đảo Kim Cương, chúng tôi nắm được sơ bộ là có một số bà con người Việt đang mất tích, một số bị thương, một số thì chết. Hiện nay tôi đang nhắn đại diện các khu vực bà con người Việt sinh sống xem ai mất ai còn, báo cáo về con số thương vong”, ông nói với báo giới.

Trong khi đó, báo Việt Nam trích nguồn sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh nói có 8 người chết, nhưng chưa xác định được hết danh tính.

Bà Lê Thị Ngọc Ánh, một người Việt có mặt trong đám đông đang tìm kiếm, cho biết bà đang lo lắng cho một công nhân làm việc ở xưởng may của bà. Người này đã mất tích hai ngày nay, không liên lạc được, và trước đó có thông báo sẽ đi dự lễ hội nước.

Người dân Phnom Penh nói tai nạn như những gì xảy ra hôm 22/11 chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, theo bà Ánh, các dịp lễ hội như thế này luôn luôn đông đúc, lộn xộn và dễ xảy ra sự cố.

Con số người chết trong vụ tai nạn bị cho là tồi tệ nhất Campuchia kể từ thời kỳ Khmer Đỏ lên tới gần 380. Hơn 750 người khác bị thương. Đa phần những người xấu số là dân ngoại tỉnh. Trong số người tử nạn, không có công dân phương Tây.

Tại bốn bệnh viện ở thủ đô Campuchia, nơi được huy động để giữ xác nạn nhân, nhiều người địa phương vẫn đang đổ tới tìm kiếm thân nhân mất tích.

Hệ thống truyền hình và truyền thanh quốc gia thông báo đến các địa phương để thân nhân các nạn nhân ở quê nhà, trong phạm vi 3 ngày, nếu không thấy người thân đi chơi lễ hội về, thì phải gấp rút đến thủ đô nhận diện và đưa thi hài về chôn cất, nếu không nhà nước sẽ làm hỏa thiêu tập thể tại các chùa.

Việt Hà
Theo BBC, AFP