1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam tiếp nhận thêm 3 máy bay Su-30MK2

(Dân trí) - Tập đoàn sản xuất vũ khí Rosoboronexport và Công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga vừa bàn giao 3 chiến đấu cơ đời mới Su-30MK2 cho Việt Nam, hãng thông tấn Nga Interfax-AVN đưa tin ngày 16/5.

Việt Nam tiếp nhận thêm 3 máy bay Su-30MK2
 Việt Nam đặt hàng 12 chiếc Su-30MK2. 
Interfax-AVN dẫn nguồn tin ngoại giao - quốc phòng Nga cho biết các máy bay trên vừa được chuyển giao cho Việt Nam và "sẽ được không quân Việt Nam đưa vào sử dụng trong tương lai gần".
 
Đây là 3 trong số 4 chiến đấu cơ cuối cùng mà phía Nga phải bàn giao cho Việt Nam.

Cả ba máy bay này đều được sản xuất tại nhà máy ở Komsomolsk-na-Amure, với mỗi chiếc có giá thành khoảng  62 triệu USD.

Theo kế hoạch, trong năm nay Nga sẽ phải bàn giao cho Việt Nam 4 chiếc Su-30MK2. Đây là những chiếc Sukhoi đa tính năng cuối cùng mà phía Nga phải giao cho Việt Nam trong tổng số 12 chiếc đã được Việt Nam đặt mua theo hợp đồng ký hồi tháng 2/2011.

Trước đó, vào tháng 6/2011, Việt Nam tiếp nhận nhận 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên từ phía Nga. Sáu tháng sau, Việt Nam tiếp nhận thêm 4 chiếc nữa.

Su-30MK2 là máy bay tiêm kích tầm xa, có thể hoạt động trên biển trong mọi điều kiện thời tiết và thường được so sánh với loại máy bay F15-E do Mỹ sản xuất.

Với khả năng có thể mang đến 8 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa đối không và đối hạm, Su-30MK2 còn có khả năng chiếm ưu thế trên không và tấn công nhanh mọi mục tiêu trên đất liền và trên biển.

 Ngoài các chiến đấu cơ đời mới Su-30MK2, Việt Nam cũng đặt mua và nhận đủ từ phía Nga 12 máy bay Su-30.

Đức Vũ
Theo BBC