1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Nga phóng tên lửa phá hủy các mục tiêu tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại các vụ phóng tên lửa nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/5 đã công bố video ghi lại vụ phóng tên lửa chính xác nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở Zaporozhye, Ukraine.

"Các xưởng sản xuất của nhà máy Motor Sich ở thành phố Zaporozhe, nơi sản xuất động cơ máy bay cho lực lượng không quân Ukraine, bao gồm máy bay không người lái, đã bị tên lửa tầm xa có độ chính xác cao phóng từ máy bay và chiến hạm phá hủy", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố.

Video Nga phóng tên lửa tập kích nhà máy Ukraine

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 cũng công bố video ghi lại một vụ phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu tại Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin, hệ thống tên lửa Buk-M3 đã đánh chặn các tên lửa Tochka-U của quân đội Ukraine.

Video tên lửa Nga tấn công mục tiêu tại Ukraine

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 24/5, kể từ đầu chiến dịch, các mục tiêu của Ukraine bị phá hủy gồm: 303 máy bay, trong đó có 125 trực thăng, 995 máy bay không người lái, 320 hệ thống tên lửa đất đối không, 3.243 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 425 hệ thống rocket phóng loạt, 1.658 pháo và súng cối, 3.124 xe quân sự đặc biệt.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine