1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vali phát nổ gần cơ quan di trú của Đức

(Dân trí) - Truyền thông Đức ngày 27/7 đưa tin một chiếc vali bất ngờ phát nổ tại khu vực gần trung tâm tiếp nhận hồ sơ di trú ở thị trấn Zirndorf, bang Bavaria, miền nam nước này.

Hiện trường vụ nổ gần trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở thị trấn Zirndorf, Đức (Ảnh: Sky)
Hiện trường vụ nổ gần trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở thị trấn Zirndorf, Đức (Ảnh: Sky)

Đài truyền hình Bayerischer Rundfunk có trụ sở tại Munich (Đức) cho biết một vali chứa đầy bình xịt đã được kích nổ vào khoảng 14h15 ngày 27/7 (theo giờ địa phương) tại khu vực bên ngoài trung tâm Bundesamtes für Migration, một cơ quan di trú và tị nạn, ở Zirndorf, bang Bavaria, Đức. Nơi xảy ra vụ nổ cách trung tâm nhập cư khoảng 200 m.

Theo AFP, nhà chức trách Đức cho biết không có dấu hiệu cho thấy chiếc vali này có chứa bom, nhiều khả năng nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ bình xịt bên trong vali.

Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát, không có trường hợp nào bị thương vong trong vụ việc này. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang xâu chuỗi các thông tin để tìm ra thủ phạm kích nổ chiếc vali.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy chiếc vali bị cháy trong một khu vườn nhỏ gần cơ quan di trú. Cảnh sát đang tập trung tìm kiếm 2 đối tượng tình nghi xuất hiện cùng chiếc vali trước thời điểm vụ nổ xảy ra. Một nhân chứng nói rằng đã nhìn thấy hai người vào thời điểm đó, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, có diện mạo giống người Địa Trung Hải, và người còn lại là một phụ nữ khoảng 25 tuổi, mặc áo khoác màu đen.

Địa điểm vụ nổ gần trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở thị trấn Zirndorf (Ảnh: DM)
Địa điểm vụ nổ gần trung tâm tiếp nhận người nhập cư ở thị trấn Zirndorf (Ảnh: DM)

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết người Syria tiến hành tấn công ngay bên ngoài đại hội âm nhạc ở Ansbach, một thị trấn thuộc bang Bavaria vào hôm chủ nhật vừa qua khiến 15 người bị thương.

Cảnh sát Đức ngày 24/7 cũng đã ghi nhận một vụ hiếp dâm xảy ra tại nghĩa trang North Rhine-Westphalia. Nạn nhân là một phụ nữ 79 tuổi thường xuyên đến nghĩa trang thăm người chị đã mất. Nghi phạm là một người đàn ông 40 tuổi, quốc tịch Eritrea, châu Phi, tị nạn ở Đức từ năm 2013.

Trước đó hai ngày, một nam sinh 18 tuổi người Đức gốc Iran đã tiến hành vụ xả súng tại trung tâm thương mại Olympia, thành phố Munich khiến 9 người thiệt mạng. Tên này cũng tự sát ngay sau đó.

Ngày 18/7, một người tị nạn gốc Afghanistan đã dùng rìu và dao tấn công các hành khách trên tàu điện ngầm chạy từ thành phố Treuchlingen đến Wuerzburg, bang Bavaria, khiến 4 người bị thương.

Thành Đạt

Tổng hợp