1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Uy lực “vệ binh” canh giữ bầu trời Nga S-400

(Dân trí) - Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf được xem là niềm tự hào của quân đội Nga, thậm chí được đánh giá là không có đối thủ trên thế giới.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và xa của Nga, được thiết kế để đánh chặn các máy bay tấn công và trinh sát của đối phương, bao gồm cả các máy bay phát triển trên công nghệ tàng hình.
S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và xa của Nga, được thiết kế để đánh chặn các máy bay tấn công và trinh sát của đối phương, bao gồm cả các máy bay phát triển trên công nghệ tàng hình.

Hệ thống S-400 cũng được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo. Theo hãng sản xuất Almaz Antey, một hệ thống S-400 có thể tấn công 36 mục tiêu cùng lúc.
Hệ thống S-400 cũng được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo. Theo hãng sản xuất Almaz Antey, một hệ thống S-400 có thể tấn công 36 mục tiêu cùng lúc.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống S-400 có thể hạ các mục tiêu trên không trong phạm vi 400 km và các tên lửa đạn đạo trong phạm vi 60 km.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống S-400 có thể hạ các mục tiêu trên không trong phạm vi 400 km và các tên lửa đạn đạo trong phạm vi 60 km.

Tháng 1/2018, Nga đã ký hợp đồng bán các hệ thống S-400 cho Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các cuộc đàm phán bán S-400 cho Ả-rập Xê-út cũng đang được Nga tiến hành trong khi Ấn Độ cũng thương lượng để có thể sở hữu S-400.
Tháng 1/2018, Nga đã ký hợp đồng bán các hệ thống S-400 cho Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các cuộc đàm phán bán S-400 cho Ả-rập Xê-út cũng đang được Nga tiến hành trong khi Ấn Độ cũng thương lượng để có thể sở hữu S-400.

S-400 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng S-400 hiện chưa có đối thủ xứng tầm. Tuy vậy, Nga dự kiến sẽ triển khai một hệ thống nâng cấp hơn là S-500 vào biên chế trước năm 2020.
S-400 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng S-400 hiện chưa có đối thủ xứng tầm. Tuy vậy, Nga dự kiến sẽ triển khai một hệ thống nâng cấp hơn là S-500 vào biên chế trước năm 2020.

Hệ thống S-400 được đưa vào biên chế của quân đội Nga từ năm 2007. Năm 2015, Nga đã triển khai S-400 tới căn cứ Khmeimim tại Syria nhằm đảm bảo an toàn cho các máy bay trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Hệ thống S-400 được đưa vào biên chế của quân đội Nga từ năm 2007. Năm 2015, Nga đã triển khai S-400 tới căn cứ Khmeimim tại Syria nhằm đảm bảo an toàn cho các máy bay trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Việc Nga triển khai S-400 tại Syria được coi là một trong những lý do giúp chiến dịch chống IS của Moscow thành công ở chiến trường này.
Việc Nga triển khai S-400 tại Syria được coi là một trong những lý do giúp chiến dịch chống IS của Moscow thành công ở chiến trường này.

Các binh sĩ thuộc đơn vị phòng không của Hạm đội Baltic Nga trong cuộc diễn tập với sự tham gia của các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf.
Các binh sĩ thuộc đơn vị phòng không của Hạm đội Baltic Nga trong cuộc diễn tập với sự tham gia của các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf.

Mặc dù Nga tuyên bố sẽ rút bớt lực lượng quân sự khỏi chiến trường Syria sau khi cuộc chiến chống khủng bố thành công, song các hệ thống phòng thủ S-400 vẫn tiếp tục ở lại căn cứ tại Syria.
Mặc dù Nga tuyên bố sẽ rút bớt lực lượng quân sự khỏi chiến trường Syria sau khi cuộc chiến chống khủng bố thành công, song các hệ thống phòng thủ S-400 vẫn tiếp tục ở lại căn cứ tại Syria.

Thành Đạt

Ảnh: TASS