Ukraine tuyên bố tập kích phá hủy máy bay ném bom Tu-95 Nga
(Dân trí) - Ukraine tuyên bố máy bay ném bom Tu-95 của Nga đã bị "hư hại nghiêm trọng" trong cuộc tấn công vào căn cứ không quân Engels.

Một máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95 diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow năm 2015 (Ảnh: AFP).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17/7 tuyên bố SBU đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engels ở tỉnh Saratov của Nga, cách biên giới Ukraine gần 800km.
"Các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga trong cuộc chiến này một lần nữa đã thành công. Đặc biệt, các lực lượng của SBU đã phá hủy một máy bay quân sự Tu-95 tại Engels, chiếc máy bay được sử dụng để phóng tên lửa tấn công Ukraine”, ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công các cơ sở thuộc ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga cùng những mục tiêu quân sự đã được chỉ định khác tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.
Theo SBU, máy bay Tu-95 đã bị hư hại nghiêm trọng, với phần đuôi bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công.
“Máy bay không người lái tầm xa của SBU đã bay khoảng 800km đến mục tiêu. Theo dữ liệu sơ bộ, máy bay bị hư hại nghiêm trọng - phần đuôi bị xé toạc hoàn toàn”, SBU cho biết trên Telegram.
SBU cho biết chiếc Tu-95 này thường xuyên được lực lượng Nga sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine.
"Mỗi máy bay ném bom chiến lược bị loại khỏi vòng chiến đấu đồng nghĩa với hàng chục tên lửa sẽ không bao giờ được phóng vào các thành phố của Ukraine, nhiều sinh mạng người dân Ukraine được cứu sống và đối phương phải gánh chịu thiệt hại hàng chục triệu USD không thể khắc phục", SBU nhấn mạnh.
SBU tuyên bố “các lực lượng không quân chiến lược của Nga không còn có thể cảm thấy an toàn ngay cả tại những sân bay quân sự xa xôi nhất”.
Theo SBU, chiến dịch tấn công được thực hiện như một phần trong nỗ lực làm suy yếu năng lực quân sự và kinh tế của Nga, phù hợp với các nhiệm vụ do Tổng thống Zelensky đặt ra.
“SBU đang phá hủy một cách có hệ thống các yếu tố quan trọng của cỗ máy chiến tranh Nga”, SBU tuyên bố.
Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên của Ukraine.
Cả SBU và Tổng thống Zelensky đều không nêu rõ thời điểm diễn ra chiến dịch phá hủy máy bay ném bom Nga. Tuy nhiên, các kênh Telegram của Nga đưa tin căn cứ không quân Engels đã bị máy bay không người lái tấn công trong đêm 16/7.
Năm ngoái, trong Chiến dịch "Mạng Nhện" (Spiderweb), SBU tuyên bố phá hủy ít nhất 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga.
Chiến dịch này được lên kế hoạch trong khoảng một năm rưỡi, nhằm vào 41 máy bay ném bom hạng nặng của Nga tại 4 căn cứ không quân trên khắp lãnh thổ Nga. SBU sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) được bí mật đưa sâu vào lãnh thổ Nga và cất giấu bên trong các xe tải để thực hiện cuộc tấn công.
Sau đó, SBU cho biết chiến dịch bằng máy bay không người lái đã gây ra khoảng 7 tỷ USD thiệt hại, đồng thời khiến 34% số máy bay mang tên lửa hành trình tại các căn cứ không quân trọng yếu của Nga bị vô hiệu hóa.
Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa được đưa vào biên chế Không quân Liên Xô từ năm 1956. Nga nhiều lần sử dụng loại máy bay này để phóng tên lửa hành trình tấn công Ukraine từ trong không phận Nga.
Tu-95 cho đến nay vẫn là một trong những phương tiện mang tên lửa chiến lược chủ lực của không quân Nga. Theo các ước tính hiện có, tính đến năm 2023, Nga sở hữu 45 máy bay ném bom Tu-95MS và 18 chiếc Tu-95MSM đã được hiện đại hóa.
Phiên bản nâng cấp Tu-95MSM có khả năng mang tên lửa hành trình Kh-101 thế hệ mới, trong khi các phiên bản cũ được trang bị tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-555 từ thời Liên Xô.
Được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược trong mọi điều kiện thời tiết và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, Tu-95 có thể mang tối đa 6 tên lửa hành trình.





