1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn rơi 300 UAV tự sát của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Kiev tuyên bố bắn hạ hơn 300 máy bay không người lái được Nga sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Ukraine tuyên bố bắn rơi 300 UAV tự sát của Nga - 1

Cảnh sát Ukraine bắn UAV Nga ở Kiev (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố ngày 28/10, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Yurii Ihnat cho biết, Ukraine đã bắn hạ hơn 300 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 do Iran sản xuất được Nga sử dụng để làm tê liệt các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine kể từ ngày 13/9.

Ông Ihnat nhận định Moscow phải "thay đổi chiến thuật", tăng cường sử dụng UAV tự sát để tấn công các mục tiêu tại Ukraine vì "không còn đủ tên lửa".

"Nga sắp hết tên lửa Iskander. Các loại tên lửa khác cũng khan hiếm", ông Ihnat tuyên bố.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định, các UAV nhiều khả năng được Moscow sử dụng "để thay thế các loại vũ khí chính xác tầm xa do Nga sản xuất đang ngày càng trở nên khan hiếm".

Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine ước tính hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 85% UAV của Nga. Ông Ihnat nói rằng các máy bay, lực lượng tên lửa phòng không, lực lượng phòng không mặt đất, pháo tự hành phòng không, súng máy cỡ lớn và hệ thống tác chiến điện tử đang được sử dụng hiệu quả để đối phó với UAV Nga.

Vài tuần trở lại đây, Nga tăng cường sử dụng UAV cho các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng trọng yếu trên khắp Ukraine như lưới điện. UAV này được cho là loại Shahed-136 do Iran sản xuất. Chúng được coi là có một số ưu điểm hơn so với tên lửa như chi phí thấp, có thể dùng tập kích vào các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến của đối phương.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 30% số nhà máy điện tại Ukraine đã bị phá hủy kể từ ngày 10/10, dẫn đến tình trạng mất điện hàng loạt trên toàn quốc. Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko ước tính các cuộc không kích của Nga đã khiến hơn một triệu hộ gia đình ở Ukraine sống trong cảnh mất điện.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzheppar hôm 23/10 cũng xác nhận, 90% hạ tầng năng lượng gió và 40-50% hạ tầng năng lượng mặt trời của Ukraine đã bị phá hủy sau các cuộc tập kích của Nga. 

Mỹ và Ukraine cáo buộc Nga sử dụng UAV mua từ Iran để tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine. Kiev cảnh báo sẽ hủy quan hệ ngoại giao với Iran nếu Tehran tiếp tục gửi vũ khí cho Moscow, trong khi Washington cho rằng Iran đã cử một "số lượng nhỏ" nhân sự tới Crimea để hỗ trợ quân đội Nga phóng UAV do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine.

Ông Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã đặt hàng Iran sản xuất lô UAV đầu tiên gồm 1.750 chiếc và Moscow đang sử dụng các vũ khí này để nhằm vào mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Cả Iran và Nga đều bác bỏ các cáo buộc trên. Moscow tuyên bố Nga chỉ dùng UAV nội địa trong chiến dịch quân sự. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã nói chuyện với người đồng cấp Iran hôm 28/10 và yêu cầu Iran ngừng cung cấp vũ khí cho Nga.

"Hôm nay, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, trong đó tôi yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức việc vận chuyển loại vũ khí được Nga sử dụng để tấn công dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine", ông Kuleba thông báo.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine