Ukraine thúc đẩy lệnh ngừng bắn năng lượng với Nga

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine sẽ gặp nhà lãnh đạo Mỹ tại trụ sở Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn năng lượng với Nga.

Ukraine thúc đẩy lệnh ngừng bắn năng lượng với Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị Liên hợp quốc ở New York vào ngày 22/9. Tại cuộc gặp này, ông Zelensky sẽ thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng giữa Ukraine và Nga.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh người dân Ukraine lo ngại Nga chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng cung cấp điện và hệ thống sưởi ấm trong mùa đông tới.

Trong thời gian qua, các cuộc không kích của cả Nga và Ukraine ngày càng gia tăng, gây thiệt hại cho các cảng, kho hàng, tàu thuyền và cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời làm tê liệt hoạt động xuất khẩu qua Biển Đen.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày 20/9, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến "động lực ngoại giao" và "ý tưởng cho các bước giảm leo thang căng thẳng" với Nga.

"Ngành năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine không nên trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Nếu họ dừng tấn công, chúng tôi cũng sẽ có các bước giảm leo thang tương ứng. Các giải pháp hoàn toàn khả thi”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump đã bày tỏ lo ngại về thiệt hại nghiêm trọng đối với các nhà máy lọc dầu của Nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố Ukraine và Nga đã nhất trí không tấn công các mục tiêu năng lượng. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu về một thỏa thuận ngừng bắn đã biến mất ngay ngày hôm sau, khi Nga tấn công các trạm xăng ở Kiev và Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông Trump cho rằng Nga đã “mất quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu diesel do cuộc chiến với Ukraine” và cả thế giới đang phải gánh chịu hậu quả".

“Cuộc chiến vô lý và không hồi kết với Ukraine phải chấm dứt", ông Trump nhấn mạnh.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng, thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng là một trong những chủ đề đang được các nhà lãnh đạo thảo luận. Theo đó, ông Trump đã yêu cầu Tổng thống Zelensky ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạ nhiệt xung đột.

Tuy nhiên, Kiev không muốn hành động đơn phương, vì họ coi việc gây thiệt hại nặng nề cho ngành công nghiệp dầu mỏ huyết mạch của Nga là cách tốt nhất để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Cuối tuần qua, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến 3 người thiệt mạng và đánh trúng một nhà máy lọc dầu tại Moscow, đúng vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Nga.

Theo một nguồn tin, trong cuộc gặp tại New York, ông Zelensky cũng sẽ thảo luận với ông Trump về việc làm thế nào để Ukraine có thể sở hữu tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất nhằm chuẩn bị cho mùa đông, trong trường hợp Nga không có ý định xuống thang căng thẳng.

Trong những tháng gần đây, Nga đã gia tăng đáng kể việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công Ukraine. Riêng trong tháng 7, Nga đã phóng số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất vào Ukraine trong một tháng kể từ khi xung đột bắt đầu.

Điều này đặt ra vấn đề nan giải cho Ukraine, vì loại tên lửa này chỉ có thể bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Patriot - loại vũ khí mà Ukraine đang thiếu hụt.

Theo Reuters